1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt băng đòi nợ thuê do người Đài Loan cầm đầu

Ngày 30-3, cơ quan điều tra Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ Chen Chi Yung (tên thường gọi là Kỳ; quốc tịch Đài Loan, tạm trú thị xã Dĩ An) do liên quan đến một nhóm đòi nợ thuê.

Đồng thời, công an thu giữ nhiều công cụ hỗ trợ, hung khí và các dụng cụ phục vụ cho việc tra tấn nạn nhân.

Trước đó, công an bất ngờ kiểm tra khách sạn MK, phát hiện tại phòng 206 và 207 có Hứa Kiến Hào, Vương Gia Hào và Lý Hoàng Phong (cùng ngụ TP.HCM) có biểu hiện nghi vấn. Cả ba nói thuê khách sạn nghỉ ngơi chờ bạn nhưng công an phát hiện hai khẩu súng nhựa, hai roi điện, một dùi cui, một bình xịt hơi cay, ba biển số xe, một bộ tóc giả, sáu cuộn băng dính tại phòng.

Nhận thấy có thể đây là một băng nhóm chuẩn bị thực hiện hành vi tội phạm nên cả ba bị áp giải về trụ sở làm việc. Qua khai thác ban đầu, chúng khai chuẩn bị đi đòi nợ thuê theo lệnh của “đại ca” là một người Đài Loan tên Chen Chi Yung.

Bắt băng đòi nợ thuê do người Đài Loan cầm đầu - 1
Bắt băng đòi nợ thuê do người Đài Loan cầm đầu - 2
Các nghi can đòi nợ thuê bị bắt giữ cùng hung khí.

Được biết Chen Chi Yung sang VN làm việc tại tụ điểm giải trí Hán Cung (Dĩ An, Bình Dương), quen biết nhiều đồng hương đến vui chơi tại đây. Trong đó, một người tên Hoàng (tạm trú huyện Phú Giáo, Bình Dương) có quen biết Yung. Mới đây, Hoàng nói với Yung có một bạn hàng Đài Loan nợ Hoàng 1,6 tỉ đồng và nhờ Yung đòi nợ. Nhận lời Hoàng, Yung đã thuê ba đàn em Kiến Hào, Gia Hào cùng Phong thực hiện “hợp đồng đòi nợ” trên. Trong lúc nhóm đòi nợ mang theo hung khí vào khách sạn chờ Yung để đi bắt cóc con nợ đưa về khách sạn thì bị công an tóm gọn.

Theo VÕ BÁ

PL HCM