1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiền Giang:

Bắt băng cướp nhí dùng dao tấn công, cướp điện thoại của học sinh

(Dân trí) - Ngày 13/12, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, lực lượng chức năng của cơ quan này vừa bắt nhóm thiếu niên cướp điện thoại của 3 học sinh và dùng dao tấn công nạn nhân sau khi bị chống cự ở bờ kè sông Tiền vào chiều ngày 12/12.

 

 

Bắt băng cướp nhí dùng dao tấn công, cướp điện thoại của học sinh - Ảnh 1.

Băng cướp nhí bị sa lưới

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 16h45 ngày 12/12, trong lúc 3 học sinh nam (cùng 14 tuổi) đang đứng chơi ở đường bờ kè sông Tiền thuộc phường 6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ có một nhóm thiếu niên 5 người đi trên hai xe máy dùng cây tràm bất ngờ tấn công cướp 1 điện thoại cảm ứng. 

Bị tấn công bất ngờ nên 3 học sinh chống trả thì bị 1 trong 5 thiếu niên lấy dao thủ sẵn trong người đâm gây thương tích. Sau khi gây án nhóm cướp bỏ đi.

Nhận được tin báo của bị hại, công an TP. Mỹ Tho đã phối hợp với công an phường 6 điều tra truy xét. Đến khoảng 8h30’ ngày 13/12, công an TP. Mỹ Tho tiến hành kiểm tra căn nhà trọ nơi 8 thiếu niên đang ở về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an 5 thiếu niên gồm Phạm Thanh Phong (sinh năm 2004) ngụ ấp Bình Tạo xã Trung An, TP. Mỹ Tho; Trần Quốc Cường (sinh năm 2004) ngụ đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP Mỹ Tho; Nguyễn Đình Đệ (sinh năm 2005) ngụ xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho; Trần Văn Vỹ Khang (sinh năm 2003) ngụ đường Học Lạc, phường 8, TP. Mỹ Tho; Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 2003) tạm trú phường 6, TP. Mỹ Tho, thừa nhận đã thực hiện vụ cướp điện thoại của 3 học sinh.

Riêng 3 thiếu niên còn lại không tham gia cướp. Trong số đó Phong là người cầm đầu và lên kế hoạch rủ cả nhóm đi cướp kiếm tiền tiêu xài. Khang là người trực tiếp cầm dao gây thương tích cho nạn nhân khi bị chống cự. Ngoài vụ cướp táo tợn trên thì băng cướp nhí này còn thực hiện nhiều vụ cướp khác cũng trên đường bờ kè sông Tiền.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng. Công an TP. Mỹ Tho đề nghị ai là nạn nhân của băng cướp nhí này hãy đến công an TP. Mỹ Tho trình báo hoặc liên hệ qua số điện thoại 0903333088 gặp anh Sang để cung cấp thông tin.

Nguyễn Vinh