1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Bắt 9 đối tượng trong dường dây mua bán ma túy

Hoàng Tùng

(Dân trí) - Ngày 21/10, nguồn tin từ Công an Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án mua bán trái phép các chất ma túy, bắt 9 đối tượng, thu giữ 199 tép heroin.

Bắt 9 đối tượng trong dường dây mua bán ma túy - 1
Đối tượng Lê Văn Kiệt

Đường dây ma tuý này do Lê Văn Kiệt (56 tuổi) quê Gia Lai, trú tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng và Võ Văn Hậu (35 tuổi) cầm đầu.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ phát hiện một đường dây mua bán ma túy phức tạp, hoạt động ở vùng giáp ranh với tỉnh Hậu Giang với sự tham gia của nhiều đối tượng, chủ yếu là người trong gia đình, dòng họ với nhau.

Bắt 9 đối tượng trong dường dây mua bán ma túy - 2
Tang vật bị cơ quan công an thu giữ

Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo Phòng Cảnh sát ma túy xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Ngày 17/10, lực lượng Công an TP Cần Thơ đã bắt 9 đối tượng trong đường dây ma bán ma tuý của Kiệt và Hậu.

Qua khám xét nơi ở và trên người các đối tượng, Công an thu giữ 199 tép heroin, 1 ôtô, 5 xe máy và nhiều tang vật khác.

Bắt 9 đối tượng trong dường dây mua bán ma túy - 3
Võ Văn Hậu lúc bị bắt

Bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Trong đó, Kiệt và Hậu có vai trò chủ mưu. Lê Thanh Long (40 tuổi) là người trực tiếp giao ma túy cho con nghiện theo sự chỉ đạo của Kiệt.

Kiệt khai mua ma túy của một người không rõ tên, địa chỉ cụ thể rồi về phân ra từng tép nhỏ, tổ chức bán lại cho các con nghiện ở Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long để thu lợi bất chính.