1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bắt 6 đối tượng chuyên thuê taxi thực hiện trộm cắp

(Dân trí) - Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tivi, vi tính. Công an huyện Diễn Châu đã xác lập chuyên án 613T để đấu tranh.

Số tang vật được công an huyện Diễn Châu đưa về tại trụ sở để điều tra
Số tang vật được công an huyện Diễn Châu đưa về tại trụ sở để điều tra

Xác định các vụ trộm cắp đều do 1 nhóm đối tượng gây ra với thủ đoạn tinh vi, Công an huyện Diễn Châu đã xác lập chuyên án 613T để đấu tranh. Sau hơn 1 tháng nắm bắt tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Đội cảnh sát điều tra tội phạm tệ nạn xã hội, công an huyện Diễn Châu đã xác định được 1 nhóm đối tượng chuyên dùng xe taxi đi trên quốc lộ 1A để thăm dò, phát hiện sơ hở của người dân nhằm thực hiện hành vi trộm cắp và sau đó tiêu thụ tại Thị trấn Diễn Châu và Diễn Ngọc (Diễn Châu).

Bước đầu ban chuyên án xác định, xe taxi nhãn hiệu Mai Linh mang biển kiểm soát 37A - 068.16 có nhiều biểu hiện nghi vấn là phương tiện để gây án và 2 đối tượng sử dụng chiếc xe là Nguyễn Tùng Khánh (SN 1980 ở xóm 5, xã Diễn Phúc) và Ngô Thanh Tùng (SN 1990, thôn 7 Diễn Kỹ).

6 đối tượng và tang vật vụ án.
6 đối tượng và tang vật vụ án.

Rà soát các mối quan hệ của 2 đối tượng , ban chuyên án xác định 2 đối tượng này có quan hệ với Trần Hiển (SN1984, xóm 9, Diễn Thành); Vũ Xuân Nhiễm (SN 1968, xóm 5, Diễn Thành); Nguyễn Xuân Thanh (SN 1973, xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc) và Nguyễn Văn Sử (SN 1981, Liên Phong, Thanh Liên, tỉnh Hà Nam) có hoạt động trộm cắp và tiêu thụ tài sản tivi, máy tính.

Bằng biện pháp ngiệp vụ, đêm ngày 28 rạng sáng ngày 29/7/2013 ban chuyên án xác định được các đối tượng Khánh, Hiển, Tùng và Sử có kế hoạch trộm cắp ở địa bàn thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Kế hoạch phá án được triển khai theo hướng tóm các đối tượng khi đi tiêu thụ tài sản tại thị trấn Diễn Châu (huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Đến 4h sáng ngày 29/7, đúng như kế hoạch, sau khi trộm được chiếc tivi tại thị xã Hoàng Mai, trên đường tiêu thụ đến thị trấn Diễn Châu, các đối tượng đã bị ban chuyên án kiểm tra và mời Sử, Khánh, Tùng về trụ sở cơ quan điều tra để làm việc (riêng Hiển bỏ trốn).

Chiếc xe taxi được cho là các đối tượng hay thuê đi để thực hiện các vụ ăn cắp.
Chiếc xe taxi được cho là các đối tượng hay thuê đi để thực hiện các vụ ăn cắp.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận thường lợi dụng các chủ nhà đi vắng, mất cảnh giác rồi đột vòm từ tầng 2 của vào nhà ở để trộm tài sản. Với chiêu thức này, 6 đối tượng đã thực hiện 12 vụ trộm cắp tivi, vi tính, xe đạp điện, sau đó đem đến các đối tượng Vũ Xuân Nhiễm, Nguyễn Xuân Thanh để tiêu thụ.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp. Khám xét tại nhà Hiển, cơ quan chức năng thu 3 tivi, 1 dàn máy vi tính; tại nhà Nhiệm thu 7 tivi, 1dàn máy vi tính, 2 lap top, 1 chiếc xe đạp điện.

Đến ngày 1/8, Hiển đến cơ quan điều tra để đầu thú. Trong vụ án này, đối tượng Sử là chủ mưu đã có tiền án về trộm cắp xe máy ở Hà Nội. Sau khi ra tù, Sử làm mỏ đá ở quỳ Hợp (Nghệ An), đến tháng 5/2013 xuống huyện Diễn Châu móc nối với các đối tượng trên để thực hiện hành vi trộm cắp. Các đối tượng Thanh, Hiển, Khánh đều nghiện ma túy.

Hiện cơ quan điều tra đã thu hồi lại được số tài sản mất cắp trên, mở rộng điều tra vụ án và hoàn tất hồ sơ để xử lí các đối tượng trước pháp luật.

Huy Đồng - Nguyễn Duy