1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Bắt 3 đối tượng nhiều lần tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Đăng Đức

(Dân trí) - Ngày 12/9, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hồ Văn Den (SN 1990, trú tại xã Mò Ó, huyện Đakrông); Hồ Văn Chứ (SN 1980) và Hồ Văn La (SN 1971, cùng trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) về tội “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Bắt 3 đối tượng nhiều lần tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép - 1

Một trong 3 đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: CA Quảng Trị.

Trước đó, vào ngày 14/8, lực lượng chức năng của Lào trao trả 6 công dân cho các cơ quan chức năng Việt Nam, do những người này xâm nhập trái phép vào Lào trong thời điểm cấm xuất nhập cảnh, đóng cửa các cửa khẩu biên giới để phòng, chống dịch Covid-19.

Xác định vụ việc có nhiều biểu hiện nghi vấn, có dấu hiệu hình sự, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Trị vào cuộc điều tra, làm rõ các đối tượng có hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định đối tượng nghi vấn là Hồ Văn Den nên đã mời về làm việc.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đưa 6 người xuất cảnh trái phép sang Lào vào ngày 13/8/2020.

Ngoài ra, Hồ Văn Den còn khai nhận, trước đó đã cùng với Hồ Văn Chứ và Hồ Văn La có 3 lần tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Lào trong thời điểm các cửa khẩu đều đóng cửa do dịch bệnh Covid-19.