1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Bắt 3 đối tượng cưỡng đoạt tài sản học sinh

(Dân trí) - Với thủ đoạn vờ ngã xe để đòi bồi thường, các đối tượng Nguyễn Văn Tính, SN 1995; Trần Ngọc Sơn, SN 1996 và Trịnh Công Phú, SN 1990 đã gây ra 7 vụ cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn.

Vào lúc  20 giờ ngày 30/8/2011, 3 em sinh viên (vừa đỗ đại học năm 2011) là Lê Hữu Thành, Lê Hữu Đức và Lê Mậu Hoà (đều SN 1993, cùng trú tại thôn Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) đi xe đạp đến xã Triệu Tài thì bị Tính, Sơn, Phú đi trên xe máy mang BKS 74H1-5066 trờ tới. Đến trước đầu xe đạp của các em sinh viên, chúng giả vờ ngã xuống để kiếm cớ gây gổ, đòi bồi thường.
 
Bắt 3 đối tượng cưỡng đoạt tài sản học sinh - 1

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

 

Sau đó bọn chúng thay nhau lục soát túi của các em sinh viên lấy đi 2 chiếc ĐTDĐ rồi lên xe bỏ đi. Ba em sinh viên chặn lại thì bị bọn chúng đánh và dọa lấy “hàng” ra xử.

 

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của các nạn nhân, Công an huyện Triệu Phong khẩn trương vào cuộc điều tra và sau một thời gian ngắn đã bắt được các đối tượng trên. Được biết các đối tượng đều trú tại đội 4, thôn Phú Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng Tính, Sơn, Phú đã cúi đầu nhận tội.
 
Bắt 3 đối tượng cưỡng đoạt tài sản học sinh - 2

Các đối tượng và phương tiện gây án.

 

Quá trình điều tra, bọn chúng còn khai nhận đã cùng nhau gây ra 7 vụ cưỡng đoạt tài sản của học sinh trên địa bàn huyện Triệu Phong và Hải Lăng, cũng với thủ đoạn tương tự.

 

Vụ việc đang được Công an huyện Triệu Phong tiếp tục điều tra.

 

Nguyễn Hương