1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bắt 3 đối tượng cắt mái tôn trộm hàng chục điện thoại

(Dân trí) - Dù đang bị khởi tố vì hành vi trộm cắp tài sản nhưng cả 3 đối tượng này vẫn tiếp tục rủ nhau đột nhập vào cửa hàng điện thoại để trộm cắp tài sản.

Ngày 23/3, nguồn tin từ Công an huyện M’Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Minh Khuyến (26 tuổi), Nguyễn Công Thanh (27 tuổi) và Lê Thanh Phong (28 tuổi, cùng ngụ  huyện M’Đrắk) về hành vi Trộm cắp tài sản.

55594342_991872277867777_8692609693631119360_n.jpg

3 đối tượng trộm cắp tại cơ quan công an (ảnh L.V)

Theo cơ quan điều tra, vào đêm ngày 21/1, cả 3 nam thanh niên điều khiển xe máy đến khu vực thôn 5, xã Cư Prao để tìm nhà nào sơ hở để trộm cắp tài sản. Lúc này, phát hiện cửa hàng điện thoại di động khóa cửa ngoài nên đã bàn bạc nhau đột nhập.

Lúc này, Thanh đứng ngoài cảnh giới, Khuyến và Phong trèo lên mái nhà, dùng kéo cắt mái tôn rồi đột nhập vào trong lấy 21 chiếc điện thoại di động các loại và 1 máy tính xách tay.

Sau đó, số tài sản này được đem về nhà Thanh cất giấu chờ tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Được biết, trước đó, ngày 3/1 Công an huyện Ea Kar đã khởi tố vụ án trộm cắp tài sản đối với cả 3 đối tượng Thanh, Khuyến, Phong nhưng cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, sau đó chưa đầy 1 tháng thì cả 3 lại rủ nhau đi trộm tài sản.

Thúy Diễm