1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Bắt 2 người Lào vận chuyển 1000 quả pháo lậu qua biên giới

(Dân trí) - Theo khai nhận của 2 đối tượng người Lào, số pháo nói trên do một người đàn ông Việt Nam thuê vận chuyển với giá 350 ngàn tiền Kíp Lào, khi qua cửa khẩu về nội địa sẽ có người chủ động liên lạc để nhận hàng.

Ngày 2/2, Thượng tá Hà Ngọc Việt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) cho hay, lực lượng của đơn vị vừa phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu bắt giữ 2 đối tượng Vi Lay Sắc Cụ Sá Nôn (SN 1980) và phụ xe En Xay Nhạ Sản (SN 1988), cùng trú tại tỉnh Khăm Muộn – Lào, đồng thời tịch thu tang vật gồm 1000 quả pháo lậu các loại để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển pháo lậu qua vào nội địa Việt Nam.

2 đối tượng người Lào cùng tang vật tại cơ quan điều tra
2 đối tượng người Lào cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 31/1, tại khu vực Cửa khẩu Cha Lo, Đồn Biên phòng cửa khẩu đã phối hợp với lực lượng hải quan tiến hành kiểm tra xe đầu kéo container mang BKS Lào UN – 0933 (do Công ty TNHH vận tải BI EM, có trụ sở đóng tại bản Na Nha Vải, thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn, Lào ) do Vi Lay Sắc Cụ Sá Nôn điều khiển thì phát hiện trên cabin của xe có 21 hộp giấy chứa 1.000 quả pháo do nước ngoài sản xuất, được cất giấu và ngụy trang rất tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Tại cơ quan điều tra, lái xe Vi Lay Sắc Cụ Sá Nôn và phụ xe En Xay Nhạ Sản Cả khai nhận, số pháo trên do một người đàn ông Việt Nam tên là Vân (có mối quan hệ làm ăn lâu dài với tài xế Sá Nôn) thuê vận chuyển với giá 350 nghìn tiền Kíp Lào  (tương đương với 900 nghìn đồng tiền Việt) khi vào được nội địa Việt Nam thì sẽ có người liên lạc để nhận.

Theo Thượng tá Việt, vào những ngày cuối năm, lực lượng của đơn vị phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu liên tục bắt giữ nhiều đối tượng và tịch thu hơn một tấn pháo các loại được các đối tượng ngụy trang rất tinh vi, rất khó phát hiện để vận chuyển qua đường biên giới để về Việt Nam tiêu thụ.

Hoàng Phúc