1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Bắt 2 người bán ma túy cho kẻ bạo hành bé gái hai tháng tuổi

Đặng Dương

(Dân trí) - Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt 2 đối tượng cung cấp ma túy cho Trần Hoài Thương - kẻ đã bạo hành cháu bé hơn 2 tháng tuổi đến mức nguy kịch.

Ngày 23/5, lãnh đạo Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Thị Thu Trang (36 tuổi) và Phan Quốc Dũng (35 tuổi), để điều tra về hành vi Tàng trữ và mua bán ma túy.

Đây là 2 đối tượng cung cấp ma túy cho Trần Hoài Thương (33 tuổi), kẻ đã bạo hành cháu N.N.T.C. (2 tháng 20 ngày tuổi) đến nguy kịch.

Cũng trong ngày 23/5, cơ quan công an đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoài Thương để điều tra về hành vi Giết người.

Bắt 2 người bán ma túy cho kẻ bạo hành bé gái hai tháng tuổi - 1

Đối tượng Trần Hoài Thương thừa nhận đã sử dụng ma túy trước khi hành hạ cháu bé (Ảnh: V.T).

Như Dân trí đã thông tin, tối 20/5, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhi N.N.T.C. trong tình trạng choáng, đa chấn thương, hôn mê.

Qua thăm khám, bệnh viện xác định cháu bé bị gãy 2 tay, 2 chân, chấn thương sọ não. Bệnh nhi hôn mê, phải tiếp máu, thở máy trong tình trạng nguy kịch. 

Cơ quan chức năng xác định Trần Hoài Thương (người tình của mẹ cháu bé) là kẻ hành hạ cháu. Thương đã sử dụng ma túy trước khi đánh cháu bé vào tối 20/5. Đối tượng khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu bé.

Cháu bé bị bạo hành đang tập cai thở

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, sức khỏe của bệnh nhi N.N.T.C. đã có những chuyển biến tích cực. Hiện cháu đang tập cai thở và nhận sự chăm sóc đặc biệt của các y bác sĩ khoa Nhi.

Bắt 2 người bán ma túy cho kẻ bạo hành bé gái hai tháng tuổi - 2

Tình hình sức khỏe của cháu bé hiện có tiến triển tích cực (Ảnh: V.T).

Ngày 23/5, chính quyền TP Đà Lạt đã hoàn tất việc cấp giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế cho cháu bé. Quá trình điều trị của cháu sẽ được bảo hiểm y tế hỗ trợ. 

Liên quan đến sự việc này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo các phòng chuyên môn theo dõi sát sao, nắm bắt tình hình sức khỏe của cháu bé. Cơ quan này cũng yêu cầu trích kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em để hỗ trợ cháu bé trong quá trình điều trị.