1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 6 bánh heroin

(Dân trí) - Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa phá thành công 2 chuyên án bắt 2 đối tượng thu giữ 6 bánh heroin.


Tang vật thu giữ 1 bánh heroin.

Tang vật thu giữ 1 bánh heroin.

Chiều 20/3, Trung tá Đinh Anh Dũng - Trưởng CA huyện Quỳ Hợp cho PV Dân trí biết, CA huyện này vừa phối hợp với Phòng PC47 và PA71 phá thành công chuyên án 1906L, bắt giữ một đối tượng ở địa bàn Hà Tĩnh sang Nghệ An buôn bán ma tuý vào khoảng 15h30’, ngày 19/3/2016, tại địa bàn xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Đối tượng Lập tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Lập tại cơ quan điều tra.

Khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đến địa bàn xã Nghĩa Xuân thì bị 3 lực lượng phối hợp ập bắt. Tại hiện trường, Công an thu giữ trong người đối tượng này 1 bánh heroin.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Văn Lập (SN 1993), trú tại xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Hiện Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc này.


Đối tượng Sùng Seo Tráng bị bắt cùng 5 bánh heroin (Ảnh: Hải Thượng).

Đối tượng Sùng Seo Tráng bị bắt cùng 5 bánh heroin (Ảnh: Hải Thượng).

Trong một diễn biến khác, vào khoảng 12h30 ngày 20/3, thực hiện chuyên án 353L, Đồn BP cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh) bắt giữ 1 đối tượng thu 5 bánh heroin.

Đối tượng bị bắt là Sùng Seo Tráng (sinh ngày 26/8/1986, nguyên quán Lầu Thí Ngài, Bắc Hà, Lào Cai), hiện trú quán tại Điện Quan, Bảo Yên (Lào Cai) đang trên đường vận chuyển ma túy từ ngoại biên vào nội địa tiêu thụ, đến địa bàn khối 3 thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn thì bị bắt giữ.

Hiện tại đồn BP cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đang hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cơ quan chức năng xử lý.

Nguyễn Duy