1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên – Huế:

Bắt 2 cha con sản xuất, tiêu thụ hàng tấn bột ngọt giả

(Dân trí) - Ngày 20/6, Thượng tá Võ Thành Kỳ, Trưởng Công an Thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết vừa phá chuyên án về sản xuất hàng giả, bắt 2 đối tượng sản xuất, vận chuyển hàng tấn bột ngọt giả đưa đi tiêu thụ trong tỉnh và nước ngoài.

Theo đó, vào 12h trưa ngày 17/6, Công an Thị xã Hương Thủy đã bắt quả tang ông Nguyễn Tất Hay (SN 1950, trú tổ 5, phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy) đang vận chuyển 28kg bột ngọt và 18kg bột nêm đi tiêu thụ. Khi kiểm tra nhà ở của ông Hay, cơ quan công an phát hiện Nguyễn Tất Hùng (SN 1976, con ông Hay) đang sản xuất bột ngọt, bột nêm giả ở nhà.

Tang vật thu giữ gồm có: 1 máy dán ép bao bì, 3 cái cân, bao bì giả các loại như bột ngọt AJI-NO-MOTO và bột nêm Kooker (35 kg), hàng thành phẩm (bột ngọt AJI-NO-MOTO: 58 bao = 41,2kg; bột nêm Kooker: 28 bao = 18kg), hàng nguyên liệu (bột ngọt có nhãn hiệu nước ngoài: 3 bao = 60kg; bột nêm Kooker: 12 bao = 240kg; đường tinh luyện: 2 bao = 40kg).

Đối tượng Hùng bị bắt giữ tại nhà
Đối tượng Hùng bị bắt giữ tại nhà

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Tất Hùng khai nhận từ tháng 2/2015 cho đến nay, Hùng đã cùng đồng bọn sản xuất khoảng 1,7 tấn hàng giả là bột ngọt AJI-NO-MOTO và bột nêm nhãn hiệu Kooker tại gia đình của Hùng. Sau khi sản xuất 2 loại hàng trên, Hùng cùng đồng bọn đưa đi tiêu thụ ở TP Huế và Lào.

Thượng tá Võ Thành Kỳ cho biết, hiện công an Thị xã Hương Thủy đang tiến hành điều tra mở rộng án xử lý các đối tượng liên quan.

Đối tượng Hùng bị bắt giữ tại nhà

Đối tượng Hùng bị bắt giữ tại nhà

Hàng tấn bột ngọt, bột nêm giả như thế này đã được Hùng và đồng bọn sản xuất, tiêu thụ ở Huế và Lào trong thời gian qua

Đại Dương