1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Bắt 1 người Campuchia sang Việt Nam mua xe gian

(Dân trí) - Nguon Nhue là người Campuchia nhưng thường sang Tây Ninh làm đầu mối tiêu thụ xe máy mà các băng nhóm trộm cắp ở Tây Ninh có được do phạm pháp.

Theo Công an Tây Ninh, trong khoảng thời gian ba tháng trở lại đây, trên địa bàn huyện Tân Biên xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Thủ phạm lợi dụng sự sơ hở của chủ tài sản cậy phá cửa vào nhà lấy trộm xe máy mang sang Campuchia tiêu thụ. Để ngăn chặn hoạt động của bọn tội phạm này, lãnh đạo Công an huyện Tân Biên chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và ma túy tập trung điều tra khám phá.

Từ những thông tin điều tra và nắm tình hình địa bàn, tối 3/6, Công an huyện Tân Biên đã ập vào một quán cà phê thuộc xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên bắt quả tang Nguon Nhue (27 tuổi, ngụ huyện Ponhea Krek, tỉnh Tbongkhmum, Campuchia) đang giao dịch mua bán xe gian với 3 người Việt Nam.

Sau quá trình lấy lời khai, Công an Tân Biên tiếp tục tiến hành bắt khẩn cấp một số đối tượng có liên quan là: Võ Bá Phúc, 27 tuổi; Nguyễn Hoàng Phúc, 29 tuổi; Dương Văn Lý, 25 tuổi và Nguyễn Hoàng Nghĩa (cả bốn cùng ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh), khi chúng đang chờ người đến mua xe ở Thạnh Bắc, Tân Biên. Tang vật thu giữ gồm 7 xe máy và các giấy tờ, tài sản liên quan khác.

Nguon Nhue và Lý tại cơ quan điều tra
Nguon Nhue và Lý tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Lý vốn làm nghề buôn bán xe máy nhưng thấy không có lời nên Lý đã móc nối với một số đối tượng ở các tỉnh khác để mua lại xe gian với giá rẻ. Khi có xe, Lý cùng đồng bọn sẽ đến điểm nhận hàng, giao tiền rồi đưa xe gian trở về Tây Ninh liên lạc với Nguon Nhue bán sang tay kiếm lời.

Cũng từ lời khai của các đối tượng này, Công an huyện Tân Biên tiếp tục khám phá và bắt được một băng nhóm trộm cắp khác gồm 4 đối tượng là: Nguyễn Hồng Sơn (17 tuổi), Phan Bình Dương (17 tuổi), Trần Duy Cường (21 tuổi), cả ba cùng ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương và Nguyễn Văn Lộc (21 tuổi, ngụ huyện Tân Biên, Tây Ninh).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Lộc và Sơn thường ngày chạy rảo quanh trên đường ở huyện Tân Biên để quan sát những nhà nào có nhiều xe máy để trong nhà, chờ đến đêm xuống chúng quay trở lại cắt hàng rào, cạy cửa đột nhập vào nhà trộm xe rồi bán lại cho Nguon Nhue.

Ngoài ra, Sơn còn cùng với Bình Dương và Duy Cường thực hiện nhiều vụ trộm ở địa bàn tỉnh Bình Dương rồi mang sang bán cho Nguon Nhue. Tính đến thời điểm bị bắt bọn chúng đã thực hiện 13 vụ, trộm 17 xe máy trên địa bàn 2 tỉnh.

Hiện Công an huyện Tân Biên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án này.

Tuyết Trân - Tùng Nguyên