1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Băng trộm nhí đốt nến tìm tài sản, gây ra vụ cháy ki ốt

Dương Nguyên

(Dân trí) - Quá trình dùng bật lửa và nến thắp sáng tìm tài sản, băng trộm nhí gây ra vụ cháy ki ốt vàng mã. Nhóm này sau đó còn liên tiếp gây ra 2 vụ trộm khác.

Ngày 21/12,Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết đã làm rõ nhóm thủ phạm gây ra vụ cháy ki ốt vàng mã và 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Nhóm này gồm N.P.H., B.T.A., N.K.V. (đều 14 tuổi), N.B.N. (13 tuổi) và V.Đ.T. (18 tuổi, cùng trú huyện Hương Khê).

Băng trộm nhí đốt nến tìm tài sản, gây ra vụ cháy ki ốt - 1

Ki ốt vàng mã bốc cháy do nhóm trộm nhí gây ra (Ảnh: Đậu Nhung).

Theo điều tra, tối muộn 3/12, nhóm thanh, thiếu niên trên rủ nhau đột nhập vào ki ốt kinh doanh vàng mã và hoa quả tại khu vực chợ ở tổ dân phố 5, thị trấn Hương Khê. Lúc này, chủ ki ốt đi vắng.

Quá trình trộm cắp, các đối tượng mang theo bật lửa và dùng nến có trong ki ốt thắp sáng tìm tài sản, gây cháy. Thấy lửa bùng lên, cả nhóm hoảng sợ, bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đêm đó, hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy cùng 2 xe cứu hỏa đến hiện trường phối hợp với lực lượng địa phương và người dân xử lý hỏa hoạn.

Đến nay, cơ quan công an đã làm rõ nguyên nhân vụ việc và nhóm thủ phạm nêu trên.

Băng trộm nhí đốt nến tìm tài sản, gây ra vụ cháy ki ốt - 2

Hòm công đức tại chùa do băng trộm nhí lấy trộm (Ảnh: Đậu Nhung).

Cơ quan điều tra cũng xác định, sau khi trộm cắp bất thành ở ki ốt nêu trên, băng trộm này liên tiếp thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn huyện Hương Khê.

Cụ thể, hôm 4/12, nhóm này trộm cắp 4 hòm công đức tại chùa Hạ Phúc, xã Lộc Yên. Rạng sáng 11/12, hai thành viên trong nhóm này từng trộm cắp 2 xe máy ở xã Hương Liên.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan theo quy định.