1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Băng nhóm giang hồ đi “trả thù”… lĩnh án

(Dân trí) - Sau mấy lần bị nhóm thanh niên kia uy hiếp và đánh đập, Nguyễn Ngọc Sang (SN 1984, trú phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn) cùng với những “huynh đệ” của mình đã lên phương án trả thù.

Ngày 16/6, TAND thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử lưu động 8 thanh niên (trú phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn) về tội “cố ý gây thương tích”. Nhóm này đã gây ra vụ chém trọng thương 4 người, xảy ra vào hồi tháng 7/2014.

Theo cáo trạng của VKS, do có mâu thuẫn từ trước nên chiều ngày 25/7/2014, Nguyễn Ngọc Sang cùng Nguyễn Phi Luy (27 tuổi), Dương Minh Cường (28 tuổi), Trần Văn Thắng (29 tuổi), Ngô Anh Tuấn (24 tuổi), Trần Ngọc Việt (29 tuổi), Trần Đại Linh (27 tuổi), Nguyễn Xuân Lộc (29 tuổi), tất cả đều trú tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn đã tổ chức tiệc ăn nhậu tại nhà Sang để tìm cách trả thù nhóm thanh niên ở thị xã Ba Đồn.

Băng nhóm giang hồ đi “trả thù”… lĩnh án
Rất đông người dân cùng người thân của các bị cáo và bị hại đã có mặt từ rất sớm để theo dõi phiên tòa

Sau khi nhậu xong, 4 người trong nhóm của Sang đến phường Ba Đồn tìm nhóm kia thì bị Nguyễn Chiến Sĩ (25 tuổi), Nguyễn Xuân Nhất (19 tuổi), Nguyễn Trọng Chiến và một số thanh niên khác đuổi đánh khiến mâu thuẫn giữa hai nhóm càng gay gắt thêm.

Đến 23h30 cùng ngày, nhận được tin nhóm của Sĩ đang ngồi uống nước mía trước cổng chính chợ Ba Đồn nên 8 người trong nhóm của Sang đi trên 5 xe máy lao đến đánh chém tới tấp bằng nhiều loại hung khí như rựa, mã tấu, tuýp sắt...

Trong lúc hai bên “hỗn chiến”, do quá bất ngờ, 4 người trong nhóm của Sĩ bị nhóm của Sang chém trọng thương; trong đó, Nguyễn Chiến Sĩ bị chém 9 nhát, nặng nhất là vết chém vào đùi làm đứt gân, mẻ xương đùi bên phải. Nguyễn Xuân Nhất bị chém đứt lìa xương đòn gánh. Nguyễn Trọng Chiến bị chém vào bả vai, đứt gân và Trần Anh Tuấn (20 tuổi) bị chém ngang bụng, đứt rời cánh tay phải xuống đường.

Ngay sau khi “trả thù” xong, nhóm của Sang bỏ ra về, còn nhóm của Sĩ được người dân đưa đi cấp cứu. Do vết quá nặng, 4 nạn nhân nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.

Theo kết quả của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế, Tuấn Anh bị thương tật 46 %, Nguyễn Chiến Sĩ 36 %, Nguyễn Xuân Nhất 15 % và Nguyễn Trọng Chiến bị 10 %.

Sau khi hỗn chiến náo loạn cả một vùng, nhóm giang hồ đã phải lãnh án
Sau khi hỗn chiến náo loạn cả một vùng, nhóm "giang hồ" đã phải lãnh án

Tại phiên tòa này, đại diện VKS cho rằng, các bị cáo có hành động gây tổn thất sức khỏe, tinh thần và vật chất của nạn nhân. Hành vi của các bị cáo mang tính chất nghiêm trọng, có biểu hiện lập băng nhóm để trả thù, nguy hiểm cho xã hội nên cần trừng trị nghiêm minh theo pháp luật. 

Cuối phiên tòa, sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Sang cầm đầu, tổ chức nhóm để trả thù nên nhận án cao nhất, 5 năm 6 tháng tù giam. Trần Văn Thắng trực tiếp chém Tuấn Anh đứt lìa cánh tay phải, gây tổn thất sức khỏe nghiêm trọng cho nạn nhân nên bị tuyên 5 năm tù giam.

Lần lượt Nguyễn Phi Luy nhận 4 năm tù, Dương Minh Cường và Trần Dại Linh đều nhận án 3 năm 6 tháng tù, Ngô Anh Tuấn 4 năm tù, Trần Ngọc Việt 30 tháng tù, Nguyễn Xuân Lộc 3 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”. Đồng thời, các bị cáo phải chịu toàn bộ viện phí, bồi thường cho các nạn nhân tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

                                                    Văn Lịnh