1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Băng cướp lộng hành trên Quốc lộ 18 sa lưới

(Dân trí) - Lợi dụng đêm tối, băng cướp tổ chức rình phục ở những vị trí có địa hình phức tạp thuộc địa bàn huyện Đầm Hà (Quảng Ninh). Khi phát hiện “con mồi”, chúng lập tức đuổi theo dùng bình xịt hơi cay và hung khí tấn công để cướp tài sản.

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) và một số địa phương lân cận, xuất hiện một nhóm đối tượng khoảng 6 - 8 tên thường xuyên gây án dọc tuyến Quốc lộ 18A khiến người dân địa phương hết sức hoang mang.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là lợi dụng đêm tối, Quốc lộ vắng người và phương tiện qua lại, chúng tổ chức rình phục ở những vị trí có địa hình phức tạp, xa khu dân cư. Khi phát hiện người điều khiển xe máy đi qua, nhất là phụ nữ, chúng lập tức đuổi theo, chặn đường người điều khiển phương tiện, dùng bình xịt hơi cay và dùng hung khí tấn công để cướp xe máy hoặc các tài sản khác.

Trước thực trạng trên, Công an huyện Đầm Hà đã lập kế hoạch đấu tranh. Khoảng 2h30 ngày 2/7, CAH Đàm Hà nhận được tin báo về việc anh Lê Văn Phương (SN 1994, trú tại thôn Hà Tràng Tây, Đông Hải, Tiên Yên) điều khiển xe máy BKS 14N1-017.62 từ xã Tân Bình (Đầm Hà) về xã Đông Hải (Tiên Yên), đến đỉnh dốc 3 tầng thuộc huyện Đầm Hà bị một nhóm đối tượng gồm 5 người đi trên 2 xe máy cùng chiều tấn công. Anh Phương bị thương nặng, nhóm cướp cướp xe máy của anh Phương rồi chạy về hướng Hải Hà tẩu thoát.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Đầm Hà đã triển khai lực lượng đến hiện trường, điều tra, làm rõ. Tại hiện trường, có nhiều vết xước trên đường, mảnh vỡ của gương xe máy và 1 đôi dép nhựa tổ ong màu trắng đã cũ, không phải là dép của Phương. Mở rộng điều tra, đến 15h cùng ngày, Công an huyện Đầm Hà đã khoanh vùng và “dựng” được chân dung nhóm đối tượng.

16h cùng ngày, đối tượng Hoàng Văn Trung (SN 1994, trú tại xóm Giáo, Đầm Hà đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi cướp xe máy của mình cùng đồng bọn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Hà đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với 4 đối tượng, gồm: Đinh Đức Việt (SN 1996, trú tại thôn Nhâm Cao, xã Đại Bình, huyện Đầm Hà), Đoàn Văn Sơn (SN 1992, trú tại thôn Trung, xã Phú Hải, huyện Hải Hà), Nguyễn Trung Dũng (SN 1996, trú tại phố Trần Bình Trọng, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà), Nguyễn Văn Nam (SN 1996, trú tại xã Quảng Trung, huyện Hải Hà).

Còn một đối tượng trong nhóm tên là Đông (trú tại xã Quảng Minh, huyện Hải Hà) đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Hà đang tiếp tục truy bắt.

Quốc Đô