1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Băng cướp gần 1.000 lượng vàng lĩnh 3 án tử hình, 1 án chung thân

(Dân trí) - Trong thời gian 5 năm, băng nhóm của Huỳnh Văn Tiếm đã dùng súng gây ra nhiều vụ cướp tiệm vàng khắp các tỉnh thành phía Nam. Sau khi cướp nhóm này mang vàng nấu chảy rồi chia nhỏ, mang đi tiêu xài.

Sau 2 ngày xét xử, do bị sự cố mất điện toàn miền Nam nên đến chiều 23/5, phiên tòa sơ thẩm vụ “dùng súng cướp 1.000 lượng vàng” mới được tuyên án. HĐXX cấp sơ thẩm của TAND TPHCM đã tuyên 3 bị cáo án tử hình, 1 bị cáo án chung thân và 1 bị cáo 15 năm tù.
 
Theo đó, bị cáo Huỳnh Văn Tiếm (54 tuổi, ngụ Tây Ninh) bị tuyên tử hình về tội “Giết người”; chung thân về tội “cướp tài sản”, 8 năm tù tội “tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hình phạt mà bị cáo Tiếm phải lĩnh là mức án tử hình. Bị cáo Lê Anh Kiệt (47 tuổi, ngụ Q.8, TPHCM) bị hai án tử hình về tội giết người, cướp tài sản, 10 năm tù tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Nguyễn Văn Nhãn (56 tuổi, ngụ Tây Ninh) lĩnh tử hình về tội giết người, 20 năm tù tội cướp tài sản, 8 năm tù tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
 
Các bị cáo tại tòa sơ thẩm
Các bị cáo tại tòa sơ thẩm

Bị cáo Phan Văn Tưởng (40 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) bị án chung thân về tội giết người, 25 năm tù tội cướp tài sản, 8 năm tù tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Đặng Văn Phước (62 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) bị 10 năm tù tội cướp tài sản, 5 năm tù tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Ngoài ra các bị cáo phải bồi thường cho các bị hại hơn 33 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 22/9/2000 đến 10/7/2005 các bị cáo trên đã cùng nhau dùng súng, gậy sắt, gậy tầm vông… lên kế hoạch gây ra 8 vụ cướp trên địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Long An, Vĩnh Long, Đồng Nai, TPHCM… Băng nhóm này đã cướp được số tài sản gồm 30 lượng vàng SJC, 363 lượng vàng 24K, 350 lượng vàng 18K, 84 viên kim cương (trị giá 300 triệu VNĐ), 605 triệu VNĐ tiền mặt, 210.000 yên Nhật, 16.500 đô la Mỹ, 500 đô la Canada, 300 đô la Úc.
Các bị cáo bị dẫn giải sau khi tuyên án
Các bị cáo bị dẫn giải sau khi tuyên án
Các bị cáo bị dẫn giải sau khi tuyên án

Trong những vụ cướp này các đối tượng đã sử dụng 4 khẩu súng, bắn vào 4 người, làm 1 người chết, 3 người bị thương (trong đó có 1 nạn nhân là chủ tiệm vàng Kim Thanh ở chợ Phạm Thế Hiển, quận 8 bị bắn chết vào khoảng 19 giờ ngày 2/10/2004). Ngoài ra, còn một số lần các đối tượng này đã chĩa thẳng súng vào người khác bóp cò nhưng đạn không nổ. Sau khi cướp, các đối tượng đã mang số vàng cướp được nấu chảy đúc thành viên nhỏ, mang đi tiêu sài.

Đến năm 2005, Kiệt và Tiếm đã quyết định giải tán băng nhóm, 2 khẩu súng được vứt xuống sông Vàm Cỏ Đông (Tây Ninh). Tuy nhiên, đến ngày 8/10/2011, các đối tượng đã bị bắt khi đang cùng nhau bàn bạc kế hoạch đi cướp.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của người khác, gây hoang mang dư luận. Vì nhu cầu vật chất các bị cáo đã quyết tâm thực hiện đến cùng, thể hiện bản chất tham lam, độc ác. Chính vì vậy, HĐXX đã tuyên những mức án như trên.  

Công Quang