1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạn thân Tuấn "khỉ" lĩnh 13 năm tù

Phạm Nguyễn Xuân Duy

(Dân trí) - Sau 2 ngày xét xử, chiều 16/12, TAND TPHCM tuyên án các bị cáo trong vụ Lê Quốc Tuấn (sinh năm 1987, tại TPHCM) bắn 5 người tử vong.

Bị cáo Phạm Thanh Tâm (sinh năm 1978, tức Tý Bà Dòm) cùng 13 đồng phạm bị xét xử về tội tàng trữ vũ khí quân dụng và chứa chấp tài sản người khác phạm tội mà có.

Bạn thân Tuấn khỉ lĩnh 13 năm tù - 1
Bị cáo Phạm Thanh Tâm lãnh 13 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Duy Thanh (sinh năm 1999), Lý Văn Mè (sinh năm 1989), Nguyễn Kim Ngân (sinh năm 1989) và Võ Hồng Tâm (1989) bị xét xử về tội che giấu tội phạm. Riêng bị cáo Đặng Ngọc Trung (sinh năm 2000) bị xét xử về tội không tố giác tội phạm.

Trong phiên tòa này, HĐXX đã triệu tập 31 người tới tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Luật sư của bị cáo Phạm Thanh Tâm đề nghị HĐXX làm rõ số tiền mà Lê Quốc Tuấn đã cướp. Cáo trạng xác định các bị cáo đã thực hiện cùng nhau, bàn bạc, có tổ chức.

Bạn thân Tuấn khỉ lĩnh 13 năm tù - 2
Luật sư đề nghị làm rõ số tiền mà Tuấn "khỉ" cướp được.

Do đó luật sư cho rằng cần phải được phân tách hành vi, vai trò của từng bị cáo và xác định mức độ phạm tội. Luật sư cũng phân tích thân chủ mình, đối với việc chứa chấp số tiền trên có hai giai đoạn...

Ngoài ra, luật sư cũng nêu Phạm Thanh Tâm có các tình tiết giảm nhẹ như đầu thú, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm và trong quá trình giải quyết vụ án.

Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Phạm Tham Tâm mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình. Tương tự, các bị cáo khác cũng mong một mức án nhẹ.

Tại tòa, bị cáo Phạm Tấn Cường cho rằng, bị cáo bị cơ quan điều tra bức cung, nhục hình nhưng không đưa ra được chứng cứ. Tại buổi hỏi cung có Kiểm sát viên nhưng bị cáo không khiếu nại nên HĐXX không chấp nhận lời khai của bị cáo Cường.

Bạn thân Tuấn khỉ lĩnh 13 năm tù - 3
HĐXX xác định trong vụ án này không có việc bức cung, nhục hình.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa HĐXX xác định có đủ căn cứ xác định do mâu thuẫn trong việc đánh bạc, khoảng 14h30 ngày 29/1, Lê Quốc Tuấn (sinh năm 1987), dùng súng AK bắn chết anh V.N.H., anh L.T.L., anh L.T.T., anh H.N.M.T. và khiến 2 nạn nhân bị thương là anh T.V.T., anh N.N.Q..

Sau khi gây án, Tuấn "khỉ" lấy chiếc xe SH của anh L. và số tiền 802 triệu đồng của anh T. tại sới bạc rồi rời khỏi hiện trường đi đến nhà Phạm Thanh Tâm (Tý Bà Dòm) và đưa 1 túi xách bên có chứa 802 triệu đồng. Tiếp đó, Thanh đưa túi tiền cho một số bị cáo khác trong vụ án.

Các bị cáo Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Duy và Nguyễn Chánh pháp, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Văn Vui đã giúp bị cáo Phạm Thanh Tâm cất giấu vũ khí.

Quá trình chạy trốn, Tuấn "khỉ" được bị cáo Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè và Nguyễn Kim Ngân giúp đỡ như bố trí chỗ ở, lương thực, nước uống... Bị cáo Đặng Ngọc Trung biết Tuấn "khỉ" dùng súng bắn chết 5 người và cướp tài sản. Trung biết rõ nơi ẩn náu của Tuấn "khỉ" nhưng không trình báo công an.

Bạn thân Tuấn khỉ lĩnh 13 năm tù - 4
HĐXX nhận định hành vi của 19 bị cáo gây khó khăn cho Công an trong việc bắt Tuấn "khỉ".

Hành vi của các bị cáo đã gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc truy bắt Tuấn khỉ nên cần xử lý nghiêm. Phần lớn các bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng nên HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Trong vụ án này, các bị cáo phạm tội có tổ chức nên HĐXX xem xét, phân hóa vai trò của từng bị cáo để có hình phạt tương xứng đối với hành vi phạm tội của bị cáo. Trong đó, bị cáo Phạm Thanh Tâm là người giữ vai trò chủ chốt trong việc giúp Tuấn "khỉ" chạy trốn và che giấu tài sản cho Tuấn cướp được.

Từ những nhận định trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Tâm mức án 13 năm tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các bị cáo còn lại trong nhóm tội tàng trữ vũ khí quân dụng và chứa chấp tài sản người khác phạm tội mà có bị đề nghị mức án từ 1 năm - 7 năm tù

Nhóm bị cáo tội che giấu tội phạm bị đề nghị mức án từ 2 - 3 năm tù. Riêng bị cáo Đặng Ngọc Trung (sinh năm 2000) bị đề nghị mức án 1 năm 6 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

Bạn thân Tuấn khỉ lĩnh 13 năm tù - 5
Các bị cáo nhóm tội che dấu và không tố giác tội phạm lãnh án nhẹ.

Về dân sự, Lê Quốc Tuấn đã chết và cơ quan điều tra đã đình chỉ về tội giết người, cướp tài sản nên các yêu cầu của bị hại có thể khởi kiện bằng một vụ án dân sự khác. Đối với số tiền Tuấn "khỉ" cướp được, HĐXX nhận định đây là số tiền phạm tội mà có nên quyết định tịch thu. Về số vũ khí bị tịch thu trong vụ án, HĐXX giao cho Công an TPHCM xử lý theo thẩm quyền.

Bạn thân Tuấn khỉ lĩnh 13 năm tù - 6
Bạn thân Tuấn khỉ lĩnh 13 năm tù - 7
Bạn thân Tuấn khỉ lĩnh 13 năm tù - 8

Các bị cáo được dẫn giải về trại giam sau phiên tòa.