Nghệ An:

Bán cháu họ sang Trung Quốc, lĩnh án 10 năm tù

(Dân trí) - Sau khi dụ dỗ cháu họ sang Trung Quốc bán hàng với mức lương 4 triệu đồng/ tháng, Lô Thị Hải đã bán nạn nhân lấy 2 vạn 5000 tệ. Với hành vi này, Hải đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 10 năm tù giam.

Sáng ngày 20/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lô Thị Hải ( SN 1964, trú tại xã Cam Lâm, Con Cuông, Nghệ An) về tội “mua bán trẻ em”. Nạn nhân của Hải là cháu Lô Thị H (SN 1995, trú cùng xóm với Hải), gọi Hải bằng cô họ.

Bị cáo Lô Thị Hải nhiều lần cãi ngang trước tòa.
Bị cáo Lô Thị Hải nhiều lần cãi ngang trước tòa.

Đứng trước tòa là người đàn bà trắng trẻo, phốp pháp nhưng có thái độ bất cần đời. Hải khoanh tay trước ngực và trả lời những câu hỏi của chủ tọa phiên tòa một cách nhát gừng. Đôi lúc, Hải cắt ngang lời của chủ tọa để cãi cho mình.
 
Người đàn bà này đã có 3 đời chồng. Sau khi người chồng thứ nhất qua đời, để lại 2 đứa con, Hải gá nghĩa với một người đàn ông trong làng và tiếp tục có với người chồng mới thêm một đứa con nữa. Cuộc sống khó khăn, Hải được một người quen đưa sang Trung Quốc làm thuê. Tại đây, thị sống như vợ chồng với một người đàn ông bản địa.

Khoảng đầu tháng 2/2011, Lô Thị Hải về Việt Nam thăm nhà và đến gặp cháu Lô Thị H. đặt vấn đề đưa cháu H sang Trung Quốc để bán hàng với mức lương 4 triệu đồng mỗi tháng nhưng lại dặn H nói với bố mẹ là ra Hà Nội làm việc.
 
Sau khi được bố mẹ H. đồng ý, Hải đưa cháu H. sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Được 3 hôm, Hải nói thẳng với H: “Tao đưa mày sang đây không phải để bán hàng mà đưa sang đây để lấy chồng”.

Do cháu H. không chịu nên Hải đe dọa “Mày không đồng ý cũng phải đồng ý. Bên này mày không tìm được việc làm lại không biết tiếng”. Đồng thời Hải cũng cho nạn nhân biết, bố mẹ H. đã đồng ý cho H. lấy chồng Trung Quốc. Không còn cách nào khác, H. đành phải đồng ý.

Sau đó, Hải dẫn 3 người đàn ông và 1 người phụ nữ tới xem mặt và bán H. cho những người này với giá 2 vạn 5000 tệ (tương đương 51 triệu đồng). Một thời gian sau, Hải về Việt Nam và đưa cho bố mẹ cháu H. 10 triệu đồng.

Nạn nhân Lô Thị H (ngoài cùng bên phải) tại phiên tòa.
Nạn nhân Lô Thị H (ngoài cùng bên phải) tại phiên tòa.

Về phần nạn nhân Lô Thị H., may mắn được bán vào một gia đình nông dân tử tế nên cuộc sống không đến nỗi quá khổ cực. Vì chăm chỉ nên H. được gia đình chồng thương yêu. Sau khoảng 5 tháng sống ở nhà chồng, H. được phép gọi điện về nhà và thông báo việc mình bị bán làm vợ. Thương con, bà Lô Thị Miên đành động viên con cố gắng sống tốt để có ngày được gia đình chồng cho phép về thăm nhà.

Sau 1 năm 8 tháng chung sống, H. được gia đình chồng cho phép về thăm gia đình. Cuối năm 2012, H. đến gặp Hải và nhờ Hải đưa về Việt Nam và được Hải đồng ý. Tuy nhiên, sau một thời gian về nhà, Hải tới và yêu cầu H. quay lại Trung Quốc, nếu không phải trả cho Hải 10 triệu đồng tiền Hải đã đưa cho bố mẹ nạn nhân trước đây.
 
Lô Thị H. đã làm đơn tố cáo Hải ra cơ quan công an. Ngày 20/12/2012, cơ quan điều tra Công an huyện Con Cuông đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Lô Thị Hải để điều tra về hành vi mua bán trẻ em.

Tại phiên tòa, Lô Thị Hải khai báo quanh co và luôn tìm cách chối tội. Hải cho rằng, trong lúc thất tình, nạn nhân đã đòi Hải đưa sang Trung Quốc vì thích lấy chồng nước ngoài. Bị cáo hoàn toàn không dụ dỗ nạn nhân.
 
Vị Hội thẩm nhân dân bác bỏ những lời chối tội của Hải và hỏi: “Nếu như bị cáo có ý định giúp bị hại lấy chồng nước ngoài, tại sao lại lấy của người ta hơn 50 triệu đồng và để tiêu xài cá nhân chứ không đưa cho cháu H?”. Hải chống chế: “Tại bị hại không biết tiếng. Số tiền đó là chi phí bị cáo đã trả để đưa cháu H. sang Trung Quốc?”. Tuy nhiên, Hải cũng cho biết, chi phí đưa cháu H. sang Trung Quốc chỉ hết hơn 10 triệu đồng.

Trong quá trình xét xử, bị cáo Lô Thị Hải liên tục cắt lời của Hội đồng xét xử để thanh minh khiến vị Chủ tọa phiên tòa phải nhiều lần nhắc nhở. Thậm chí, cho rằng nạn nhân nói không đúng sự thật, Hải còn ngang nhiên xúc phạm cháu H. ngay tại phiên tòa và cả trong thời gian chờ nghị án. Đồng thời không đồng ý bồi thường khoản bồi thường dân sự 50 triệu đồng mà phía bị hại yêu cầu và lớn tiếng đề nghị tòa xét xử công bằng.

Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ, Hội đồng xét xử khẳng định có đủ cơ sở để truy tố Lô Thị Hải tội mua bán trẻ em (tại thời điểm bị bán sang Trung Quốc, nạn nhân mới được 15 tuổi, 11 tháng, 26 ngày). Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lô Thị Hải 10 năm tù giam về tội mua bán trẻ em, phạt hành chính bị cáo 10 triệu đồng, đồng thời bị cáo phải bồi thường cho bị hại 8 triệu đồng.

Hoàng Lam