1. Dòng sự kiện:
  2. Bà bạo hành dã man cháu nội 12 tuổi
  3. Hoa hậu Thùy Tiên hầu tòa

Bắc Giang: Giết vợ rồi đốt xác phi tang

(Dân trí) – Sau khi giết vợ, đối tượng còn đang tâm đốt xác nạn nhân để phi tang rồi bỏ trốn, hôm qua, 18/4, từ nguồn tin của quần chúng, công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ Phạm Văn Lâm (sinh 1971) - hung thủ đã gây ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng cách đây 1 tuần.

Vụ việc bắt đầu từ trưa 11/4, người dân địa phương phát hiện tại bể rác sau vườn nhà Nguyễn Văn Lâm ở xóm Chằm Mới, Tiên Hưng, Lục Nam có một phần xương sọ người cháy đen thui. Ngay lập tức cơ quan công an có mặt tại hiện trường và xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị Sắc (sinh 1971) giáo viên tiểu học xã Bắc Lũng là vợ của Lâm.

Bắc Giang: Giết vợ rồi đốt xác phi tang - 1
  

Hiện trường nơi Lâm đốt xác chị Sắc

Qua lời khai của các nhân chứng và chứng cứ tại hiện trường, cơ quan CSĐT xác định chính Phạm Văn Lâm là hung thủ giết vợ rồi đốt xác phi tang nhưng tên này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước những chứng cứ, tại cơ quan CSĐT, tên Lâm đã cúi đầu nhận tội. Y khai do không có công việc ổn định nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Bên cạnh đó, Lâm còn nghi ngờ chị Sắc có mối quan hệ bất chính và thường xuyên đánh đập vợ.

Đêm 9/4, giữa hai vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn, Lâm đấm đá và bóp cổ rồi dùng gậy vụt liên tiếp nhiều nhát vào đầu, người chị Sắc đến khi thấy chị không còn cử động, y bỏ ra ngoài rửa tay chân và ra phòng ngoài ngủ với con.

Sáng hôm sau, tên Lâm vẫn không vào xem chị Sắc thế nào mà vẫn chạy xe ôm bình thường. Thậm chí hắn còn điện báo xin phép hiệu trưởng cho vợ nghỉ dạy. Chiều ngày 10/4, biết là vợ đã chết, tên Lâm bê xác vợ và một số quần áo, giấy tờ, sổ sách vứt vào bể rác. Khoảng 23h cùng ngày y ra sau vườn châm lửa đốt xác chị Sắc, lấy tấm lợp xi măng đậy kín mục đích  phi tang.

Buổi chiều ngày 11/4, biết lực lượng công an truy đuổi, Lâm bỏ trốn lên nhà người quen ở Phổ Yên, (Thái Nguyên) rồi về Sóc Sơn (Hà Nội) sau đó ngày 18/4 y trở về Lục Nam thì bị công an Bắc Giang bắt giữ.

Thái Sơn