1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bác đơn khởi kiện của doanh nghiệp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Nguyễn Hải

(Dân trí) - HĐXX nhận định Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội làm việc đúng quy định của pháp luật, rất sâu sát nên bác toàn bộ đơn khởi kiện của Công ty cổ phần truyền thông V.A.

Bác toàn bộ đơn khởi kiện

Sau 2 ngày xét xử, chiều 2/8, HĐXX Tòa án nhân dân Hà Nội đưa ra phán quyết về vụ kiện hành chính giữa người khởi kiện là Công ty cổ phần truyền thông V.A. (Công ty V.A) và người bị kiện là Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) Hà Nội trong quá trình cấp phép chương trình nghệ thuật Ngôi Sao Phương Nam số 10 với vở cải lương Tiếng trống Mê Linh.

HĐXX nhận định, vở cải lương Tiếng trống Mê Linh là vở cải lương kinh điển của Việt Nam, được công chiếu lần đầu vào năm 1977 với nội dung nói về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng trong lịch sử Việt Nam, khơi dậy lòng yêu nước. 

Vở cải lương không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn mang tính chính trị sâu sắc. Công ty V.A. tổ chức vở cải lương tập hợp nhiều diễn viên, nghệ sỹ hải ngoại, tự do dàn dựng, biểu diễn. 

Do đó Sở VH&TT yêu cầu thẩm định chất lượng vở cải lương là phù hợp quy định của pháp luật. 

Có thể thấy rằng, Sở VH&TT rất sâu sát trong việc xem xét để Công ty V.A. tổ chức vở cải lương vừa đảm bảo tiến độ và cũng đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội của TP Hà Nội. 

Bên cạnh đó, Sở VH&TT luôn thực hiện đúng quy định của pháp luật từ khi tiếp nhận hồ sơ của Công ty V.A. đến quá trình xử lý.

Bác đơn khởi kiện của doanh nghiệp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - 1

Đại diện của Công ty V.A. tại buổi tuyên án chiều 2/8 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Từ những nhận định trên, HĐXX quyết định bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty V.A.

Ngoài ra, Công ty V.A. phải chịu 300.000 đồng án phí sơ thẩm và gần 40 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm, được đối trừ vào số tiền đã nộp tạm ứng án phí. 

Khởi kiện Sở VH&TT vì gây phiền hà cho doanh nghiệp?

Trước đó, trình bày tại phiên tòa, đại diện Công ty V.A. cho biết, ngày 5/8/2022 công ty này nộp hồ sơ đến Sở VH&TT Hà Nội xin tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật Ngôi sao Phương Nam số 10 với vở cải lương Tiếng trống Mê Linh.

Hơn một tháng sau, Sở VH&TT có 3 văn bản phúc đáp đề nghị Công ty V.A. bổ sung hồ sơ liên quan quyền tác giả, tác quyền; thông báo về việc giao Tiểu ban sân khấu, tạp kỹ thẩm định về tư tưởng, nội dung và chất lượng nghệ thuật; thông báo tiếp tục thẩm định lần 2 sau khi chỉnh sửa kịch bản.

Ngày 3/10/2022, Sở VH&TT chấp thuận tổ chức biểu diễn cho Công ty V.A.

Bác đơn khởi kiện của doanh nghiệp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - 2

HĐXX bác toàn bộ đơn khởi kiện của Công ty V.A. (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tuy nhiên, đại diện Công ty V.A. cho rằng quá trình giải quyết hồ sơ đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Sở VH&TT đã có hành vi kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính, yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định.

Việc này gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp, kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ mà không có lý do hợp pháp. 

Cũng theo đại diện V.A., việc được cấp phép trước thời điểm biểu diễn 9 ngày là không có đủ thời gian để quảng cáo, bán vé khiến chương trình bị thua lỗ.

Bởi đây là chương trình có khán giả chủ yếu là trung niên trở lên nên phải quảng cáo bằng băng rôn, trực tiếp chứ khó dùng nền tảng Internet.

"Hai đêm biểu diễn chúng tôi xuất 1.100 vé với giá trung bình 1.000.000 đồng/vé, nhưng chỉ bán được 200 vé, thu về 200 triệu đồng. Số vé còn lại, chúng tôi mang hết đi biếu, tặng", đại diện Công ty V.A. trình bày.

Cũng theo đại diện công ty này, việc Sở VH&TT yêu cầu tổng duyệt chương trình trước 3 ngày biểu diễn là không hợp lý bởi làm tăng chi phí ăn ở, vé máy bay.

Doanh nghiệp phải "bù" thêm chi phí này cho các nghệ sĩ, ekip từ TPHCM ra Hà Nội. 

Tại tòa, đại diện Công ty V.A. đề nghị Sở VH&TT Hà Nội phải xin lỗi công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và bồi thường thiệt hại hơn 670 triệu đồng chi phí sản xuất chương trình, 1.000 đồng tiền bồi thường về danh dự.

Tại phiên xét xử vắng nguyên đơn là Sở VH&TT Hà Nội.

Theo văn bản giải trình của Sở VH&TT được chủ tọa công bố, năm 2022 có 355 hồ sơ đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tất cả đều được đơn vị này xử lý theo đúng trình tự, thủ tục.

Ngoài vở cải lương Tiếng trống Mê Linh, năm 2022 Công ty V.A. còn đề nghị tổ chức, biểu diễn 4 chương trình nghệ thuật khác và được Sở VH&TT giải quyết không chậm, muộn. Vì thế Công ty V.A. nói Sở VH&TT gây phiền hà, khó khăn là chưa khách quan.

Sở VH&TT cũng cho rằng chương trình vở cải lương Tiếng trống Mê Linh chưa xin phép chủ sở hữu quyền tác giả nên mới đề nghị Công ty V.A. bổ sung văn bản chấp thuận.

Mặc dù ngày 3/10/2022 Sở VH&TT mới có văn bản chấp thuận cho Công ty V.A. tổ chức chương trình nhưng doanh nghiệp này đã quảng cáo, bán vé trên mạng xã hội từ đầu tháng 9/2022.

Từ đó, Sở VH&TT Hà Nội khẳng định không gây thiệt hại nên bác toàn bộ yêu cầu bồi thường thiệt hại của V.A.