Bà Trương Mỹ Lan muốn tìm người trả giá cao cho tòa nhà tỷ USD ở Hà Nội

Xuân Duy

(Dân trí) - "Hiện có người trả giá 330 triệu USD nhưng trả nợ chỉ còn khoảng 2.000 tỷ đồng nên bị cáo đang mong muốn tìm nhà đầu tư trả mức giá cao hơn để khắc phục hậu quả", bà Lan nói tại tòa.

Sáng 24/9, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi.

Sau khi HĐXX, VKS thẩm vấn xong, luật sư bào chữa tiến hành hỏi các bị cáo liên quan tới hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại tòa, bà Lan cùng 28 đồng phạm thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết và đề nghị tòa xem xét lại một số nội dung.

Rất hối hận

Bà Lan bị cáo buộc có hành vi sai phạm trong việc phát hành trái phiếu, lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của gần 36.000 bị hại.

Trả lời câu hỏi của luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan), bị cáo Lan cho rằng mình và Vạn Thịnh Phát "dư sức" phát hành 200.000 tỷ đồng nhưng không làm, không có nhu cầu. Người phụ nữ này nói làm mọi việc nhằm cứu Ngân hàng SCB.

Bà Trương Mỹ Lan muốn tìm người trả giá cao cho tòa nhà tỷ USD ở Hà Nội - 1

Bị cáo Trương Mỹ Lan. (Ảnh: Hải Long).

Khi được hỏi về thực trạng SCB, bà Lan nói mình chỉ là một cổ đông, không trực tiếp điều hành, không biết về vấn đề tài chính của ngân hàng này. Đồng thời, bà chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho rằng mình làm mọi việc nhằm đưa nhà băng này thoát khỏi tình trạng khó khăn.

"Bị cáo không biết gì về thực trạng của SCB, chỉ biết ngày nào cũng có người nói chị ơi thiếu tiền, chị ơi thiếu tài sản. Bị cáo không hiểu tại sao lại dính vào ngân hàng này. Bị cáo rất ăn năn, rất hối hận vì đã cho mượn các pháp nhân để phát hành trái phiếu để lại hậu quả to lớn, khiến mấy chục bị cáo phải ngồi đây, bị cáo xin chịu trách nhiệm", bị cáo Lan trình bày.

Bà nói mình dốc hết tâm huyết vào việc tái thiết SCB, đã huy động gia đình, bạn bè trong và ngoài nước để có tài sản đưa ngân hàng này thoát khỏi cảnh khó khăn.

Bà Trương Mỹ Lan muốn tìm người trả giá cao cho tòa nhà tỷ USD ở Hà Nội - 2

Ông Phan Trung Hoài. (Ảnh: T.C.).

Trình bày thêm, bị cáo Trương Mỹ Lan nói số tiền phát hành trái phiếu đang có hơn 17.000 tỷ đồng tại nhiều ngân hàng. Từ đó, bà đề nghị HĐXX tạo điều kiện thu hồi số tiền trên nhằm bồi thường cho bị hại. Đồng thời, bà chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nói trong trường hợp có tranh chấp giữa bà và các ngân hàng thì bị cáo sẽ tự giải quyết sau.

Tiếp đó, luật sư hỏi bà Lan về các số liệu được nêu ra trong vụ án, bị cáo nói: "Số tiền mấy chục tỷ bị cáo không nhớ, bị cáo chỉ nhớ số tiền to thôi". Bình tĩnh một lúc, bà Lan trình bày do bản thân không nhớ hết chứ không phải không quan tâm, hiện rất khó khăn nên một đồng cũng giá trị để khắc phục hậu quả.

Bên cạnh đó, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết bản thân nỗ lực, tìm các giải pháp để bồi thường cho các bị hại.

Muốn đem nhiều tài sản khắc phục hậu quả

Khi luật sư hỏi về việc chuyển nhượng tòa nhà 29 Liễu Giai (Hà Nội) để khắc phục hậu quả, bà Lan nói đây là tòa nhà đẹp nhất Hà Nội có giá trị 1 tỷ USD và đang nợ ngân hàng nước ngoài 250 triệu USD.

"Hiện có người trả giá 330 triệu USD nhưng trả nợ chỉ còn khoảng 2.000 tỷ đồng nên bị cáo đang mong muốn tìm nhà đầu tư trả mức giá cao hơn để khắc phục hậu quả", bà Lan nói tại tòa.

Tại phiên tòa ngày 23/9, bà Lan bày tỏ mong muốn mang dự án 6A tại huyện Bình Chánh có diện tích 26ha để khắc phục hậu quả vụ án. Tại tòa hôm nay, bà Lan nói dự án này có vị trí đắc địa, đã có nhiều nhà đầu tư trả mức giá 30.000-50.000 tỷ đồng.

"Mấy nay, bị cáo tính số tiền bồi thường hơn 40.000 tỷ đồng nhưng tiền chưa tới tay bị hại. Bị cáo không muốn những người mua trái phiếu lo lắng nên bị cáo hy sinh dự án 6A. Bị cáo đồng ý bán rẻ mười mấy đến hai mươi nghìn tỷ cũng bán, chỉ cần có tiền khắc phục hậu quả. Những năm qua người mua trái phiếu đã rất thiệt thòi", bị cáo Lan trình bày.

Tiếp đó, bà Lan nói nếu các tài sản trên không đủ, bị cáo còn có một dự án ở khu trung tâm quận 1 gấp 3 lần Times Square là tài sản chưa bị kê biên sẽ dùng để khắc phục hậu quả.

Luật sư bào chữa cho bà Lan tiếp tục xét hỏi các bị cáo liên quan tới hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.