1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

“Bà trùm” đường dây bán phụ nữ sang Trung Quốc giá hàng trăm triệu đồng

(Dân trí) - Dùng lời lẽ mật ngọt dụ dỗ, nào là lấy chồng trẻ, giàu có, rồi có tiền gửi về gia đình, chi phí đi lại không phải lo..., Tuyết đã “mai mối” nhiều phụ nữ xuất ngoại lấy chồng, trong đó có 7 người sang Trung Quốc.

Các bị cáo trong đường dây buôn bán người ra trước vành móng ngựa

Các bị cáo trong đường dây buôn bán người ra trước vành móng ngựa


Chiều 2/12, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Tuyết (41 tuổi, ngụ Định Quán, tỉnh Đồng Nai) 8 năm tù, bị cáo Trương Thị Minh Hiền (40 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh) 7 năm tù, cùng về tội “Mua bán người”.

Ngoài ra, còn có 9 bị cáo khác là các mắt xích và hệ thống chân rết trong đường dây buôn bán phụ nữ sang nước ngoài bị tuyên án từ 2 – 5 năm tù cùng về tội danh trên.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 4/6/2014 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm vể trật tự xã hội công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Bộ Công an, Cảng vụ hàng không sân bay đã bắt quả tang Ka Thùy Linh (28 tuổi, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cùng 2 chồng là Đới Trường Sinh (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Dương Triệu Khôn (quốc tịch Trung Quốc) đang làm thủ tục cho 3 phụ nữ lên máy bay ra Hà Nội để gả bán sang Trung Quốc. Qua khai thác, cơ quan công an bắt giữ thêm các đối tượng khác trong đường dây này.

Năm 2013, Ka Thùy Linh cùng chồng và Dương Triệu Khôn đang sống ở Trung Quốc, thỏa thuận với những người đàn ông muốn sang Việt Nam tìm con gái mua về làm vợ thì phải trả số tiền 40.000 NDT (khoảng 150 triệu đồng).

Sau đó nhóm của Linh móc nối với Tuyết và Trần Đình Nhân (37 tuổi, ngụ TPHCM) để tìm mua phụ nữ. Theo thỏa thuận, khi những người đàn ông Trung Quốc sang thì Tuyết đưa về khách sạn, lo ăn ở, đưa rước đi lại và tổ chức xem mặt các cô gái. Mỗi “con hàng” được bán đi Tuyết, Nhân được nhận khoảng 110 triệu đồng.

Chân dung Hiền, Nhân và Tuyết (từ trái sang)
Chân dung Hiền, Nhân và Tuyết (từ trái sang)


Để tìm người gả bán, Tuyết bắt đầu triển khai hệ thống chân rết ở khắp các địa phương trong tỉnh Tây Ninh và những vùng lân cận, gồm có: Dương Văn Chánh (64 tuổi), Dương Quốc Nghĩa (29 tuổi, con trai Chánh, cùng ngụ Hòa Thành, Tây Ninh), Trương Thị Minh Hiền, Nguyễn Thị Lan (40 tuổi, ngụ TP Tây Ninh).

Riêng Hiền, còn móc mối với Trần Văn Thanh (60 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh) để tìm người và trả công 5 triệu đồng/người. Sau đó, Thanh móc nối với Nguyễn Thị Kim Mơ (39 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu, Tây Ninh) và Huỳnh Thị Lệ (51 tuổi, ngụ Gò Dầu, Tây Ninh) tìm phụ nữ giao lại cho Thanh với “hoa hồng” là 2 triệu đồng/người.

Để dụ dỗ, tuyển chọn phụ nữ, bọn chúng hứa hẹn sẽ đưa sang Trung Quốc chọn chồng trẻ đẹp, giàu có, nếu lấy được chồng sẽ được số tiền từ 20 – 30 triệu đồng gửi về cho gia đình, còn thủ tục đi bọn chúng sẽ lo hết.

Tin lời, nhiều phụ nữ đã đồng ý để Nhân và Tuyết tổ chức coi mặt chọn mua. Khi ra nước ngoài, bọ chúng thu giữ hết giấy tờ tùy thân để không trốn chạy trở về. Mỗi cô gái mua được, Tuyết, Nhân trả công cho các chân rết 30 triệu đồng, trong đó cho gia đình các cô gái nhận 20 triệu đồng.

Tính tới thời điểm bị bắt, đường dây của Tuyết đã bán 11 phụ nữ, trong đó có 7 phụ nữ đã đưa sang Trung Quốc.
Quốc Anh