1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Bắt nóng 2 đối tượng nghi cưỡng hiếp, giết người

(Dân trí) - Ngày 9/12, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã bắt được hai nghi phạm chính trong vụ án cưỡng hiếp và giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Tân Hải, huyện Tân Thành hôm 8/12, tức là chưa đầy 24 giờ sau khi vụ án xảy ra.

Như thông tin trước đó Dân Trí đã đưa, khoảng 14h ngày 8/12, tại địa bàn thôn Cát Hải, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, người dân phát hiện một chiếc xe máy nằm ở bãi đất trống bên lề đường liên xã Long Sơn – Tân Hải, cách đó vài mét là thi thể của một phụ nữ nằm ở bãi đất trống trong tình trạng lõa thể.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Tân Thành đã tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, phòng Kỹ Thuật hình sự Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Nạn nhân được xác định là bà B.T.T., SN 1965, trú tại xã Long Sơn, TP Vũng Tàu.

Chưa đầy 24 giờ sau khi vụ án xảy ra, 2 nghi phạm là Ngô Minh Mạnh Em (22 tuổi), Nguyễn Tuấn Hên (24 tuổi, cùng trú tại xã Long Sơn, TP Vũng Tàu) đã bị bắt.

Đối tượng Ngô Minh Mạnh Em
Đối tượng Ngô Minh Mạnh Em
Đối tượng Nguyễn Tuấn Hên
Đối tượng Nguyễn Tuấn Hên

Theo lời khai ban đầu của hai nghi phạm tại cơ quan điều tra, tối ngày 7/12, Mạnh Em cùng Hên và một số người khác ngồi nhậu tại xã Long Sơn. Hết tiền nên cả hai cùng bàn nhau đi cướp tài sản. Hên gọi Mạnh về nhà lấy hai con dao rồi chạy xe máy vòng từ đường Long Sơn tới cầu Cỏ May (TP Vũng Tàu) nhưng không có cơ hội ra tay nên vòng ngược lại.

Đến khoảng 2h sáng ngày 8/12, cả hai đang chạy xe trên đường thì gặp xe máy của bà T. đang chạy hướng Long Sơn ra Quốc lộ 51. Cả hai cùng bám theo rồi ép xe nạn nhân ngã xuống lề đường. Bà T. bị ngã đập đầu nên bất tỉnh ngay chỗ bụi cỏ gần vệ đường.

Hên thấy vậy nên dùng dao cắt túi áo của bà T. ra để lấy chiếc điện thoại trong túi. Sau đó, hắn cởi quần nạn nhân ra định thực hiện hành vi đồi bại nhưng sợ bị phát hiện nên ôm nạn nhân đi sâu vào bên trong, còn Mạnh Em đứng bên ngoài cảnh giới.

Đối tượng Hên hai lần thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân nhưng không thành nên bỏ cuộc và ra ngoài cảnh giới cho Mạnh Em quay vào tiếp tục thực hiện.

Sau khi xong việc, cả hai lấy điện thoại và lục soát được 30 nghìn đồng trong túi rồi vòng ngược lại hướng quốc lộ 51 về cầu Gò Găng (TP Vũng Tàu). Tới chân cầu, Hên chở Mạnh Em ngồi sau vứt 2 con dao để phi tang.

Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh BR – VT phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ có hay không hành vi giết người. Vì hai nghi phạm khai ép bà T. ngã xuống xe bất tỉnh, cưỡng hiếp và cướp tài sản xong là đi, chưa làm rõ được hành vi giết người.

Nguyễn Nam