1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Ba nữ sinh bị lừa bán sang Trung Quốc

(Dân trí) - Tin lời người phụ nữ lạ mặt hứa đưa đi làm ở công ty lương cao, ba nữ sinh và một thiếu nữ ở huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) suýt bị lừa bán sang Trung Quốc.

Sáng 18/10, thông tin từ công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An truy bắt người phụ nữ lừa bán 3 nữ sinh và một thiếu nữ sang Trung Quốc.

Theo điều tra ban đầu, ngày 6/10, ba nữ sinh gồm Ven Thị Nh. (SN 1998), Ven Thị C.(SN 1997, chị gái của Nhi) và Lương Thị N. (SN 2000) cùng trú tại xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn) đang đứng chơi trước cổng trường THCS Bảo Nam thì có một người phụ nữ lạ, ăn mặc sang trọng đến làm quen và hứa đưa đi xuống thành phố làm việc. Người này cũng hứa, nếu các em chấp thuận thì gia đình sẽ nhận được 100 triệu đồng.

Ngày 9/10, người phụ nữ này lại xuất hiện trước cổng Trường THCS Bảo Nam rồi đưa 3 nữ sinh cùng Xeo Thị M. (SN 1993, trú tại xã Bảo Nam) ra thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn).

Lúc lên đường, người phụ nữ đưa cho Xeo Thị M. một chiếc điện thoại di động đã lắp sẵn sim và mỗi người 350.000 đồng mua vé xe đi ra Móng Cái (Quảng Ninh) để vượt biên sang Trung Quốc.

Chiều tối ngày 10/10, khi xe ô tô khách chạy đến địa phận huyện Diễn Châu (Nghệ An) thì phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Nghệ An phối hợp lực lượng CSGT 5-1 kiểm tra xe, giải cứu bốn nạn nhân và trao trả về cho gia đình.

Trung tá Hờ Bá Khư - phó trưởng công an huyện Kỳ Sơn cho biết, cả 4 nạn nhân đều là người dân tộc Khơ Mú được đưa về gia đình. Thời gian qua, tại các địa phương miền núi xảy ra các vụ buôn người, nạn nhân chủ yếu là các nữ sinh, thiếu nữ bị lừa “đi làm việc nhẹ, lương cao” rồi bị bán sang Trung Quốc.

Nguyễn Duy