1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ba gian hàng trong Big C bị xé niêm phong, trộm tài sản

(Dân trí) - Mặc dù đã niêm phong quầy trước khi ra về đúng với quy định, nhưng sáng hôm sau, các nhân viên của 3 quầy hàng bán điện thoại di động đặt tại sảnh 1 của Big C Thăng Long đã hoảng hốt phát hiện quầy hàng bị kẻ gian "viếng thăm".

Sự việc trên được phát hiện vào khoảng 8h sáng ngày 24/3 tại sảnh 1, siêu thị Big C Thăng Long (phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Chiều 26/3, xác nhận với PV, một nhân viên của quầy điện thoại thuộc chuỗi cửa hàng Viettel Store cho biết, khoảng 8h sáng ngày 24/3, khi đến mở cửa để chuẩn bị đón khách, các nhân viên của quầy phát hiện một số niêm phong được dán từ đêm hôm trước đã bị xé rách.

3 gian hàng liền nhau bị kẻ gian viếng thăm.

3 gian hàng liền nhau bị kẻ gian "viếng thăm".

Đáng chú ý, cùng thời điểm này, 2 quầy khác bán điện thoại Nokia và iPhone nằm bên cạnh cũng xảy ra sự việc tương tự.

“Theo quy trình chuẩn, vào tối trước khi đóng cửa, các nhân viên sẽ tiến hành niêm phong các quầy, đồng thời phủ bạt để che kín các sản phẩm bên trong. Bản thân phần bạt này cũng được niêm phong thêm ở hông để đảm bảo an toàn.” - một nhân viên cho hay.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, 3 quầy bị mất đồ nằm sát ngay cạnh nhau tại sảnh 1 của siêu thị Big C Thăng Long. Kẻ gian lợi dụng khoảng thời gian từ đêm 23/3 đến sáng sớm 24/3 để phá niêm phong, cậy tủ kính để lấy đi nhiều điện thoại và các phụ kiện liên quan.

Ngay sau khi phát hiện, sự việc đã được các bên thông báo với đại diện Big C Thăng Long và Công an phường Trung Hòa. Theo thống kê ban đầu, tổng trị giá sản phẩm bị mất lên tới khoảng 200 triệu đồng, trong đó, thiệt hại phần lớn thuộc về quầy bán iPhone.

Chiều 26/3, trao đổi nhanh qua điện thoại, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy xác nhận vụ việc trên và cho biết, hiện Công an quận đang khẩn trương điều tra để làm rõ.

Đáng nói hơn, đây không phải lần đầu tiên các quầy hàng trong siêu thị này bị “phá niêm phong” một cách khó hiểu. Trước đó, vào sáng ngày 21/2, tại sảnh T3, một vụ việc tương tự cũng đã được phát hiện tại quầy bán đồ trang sức bạc, mỹ ký. Kẻ gian đã xé niêm phong, lấy đi số tài sản trị giá khoảng 98 triệu đồng. Vụ việc này cũng vẫn đang được cơ quan công an điều tra.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng cuối năm 2011, sự việc bảo vệ Big C Thăng Long cấu kết với một nhóm đối tượng lấy cắp đồ của siêu thị này đã được Công an quận Cầu Giấy làm rõ. Một bảo vệ đã tiếp tay cho ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp tuồn hàng từ siêu thị ra ngoài nhiều vụ trót lọt.

Các vụ việc khiến nhiều người có thuê mặt bằng tại sảnh 1 tỏ ra lo ngại về mức độ an toàn cũng như quy trình đảm bảo an ninh của một trong những siêu thị lớn nhất Hà Nội.

Tiến Nguyên