1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Anh rể chém lìa tay em vợ định "giải cứu" chị gái

(Dân trí) - Nghe tiếng kêu cứu của chị ruột, anh Trung liền chạy qua xem có chuyện gì xảy ra thì bất ngờ bị anh rể dùng rựa chém đứt lìa tay phải nhập viện cấp cứu.

Nạn nhân là anh Nguyễn Đình Trung (34 tuổi, ở thôn Trung Thành 1, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).

Theo người nhà nạn nhân kể lại, trước đó, khoảng 23 giờ ngày 31/1, nghe tiếng kêu cứu từ bên nhà chị ruột là Nguyễn Thị Hà ở sát vách, anh Trung chạy qua nhà xem sự tình thế nào, thì bất ngờ bị anh rể là Lê Văn Hải dùng rựa chém. Lúc này, anh Trung đưa tay lên đỡ nên bị đứt lìa tay trái và được người nhà đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Anh Trung đã được các bác sĩ phẫu thuật nối động mạch thần kinh tay, các gân
Anh Trung đã được các bác sĩ phẫu thuật nối động mạch thần kinh tay, các gân

Các bác sĩ cho biết, anh Trung nhập viện trong tình trạng tay trái bị đứt lìa, tay phải bị đứt gân. Phần trái bị đứt lìa được người nhà rửa sạch bỏ vào thùng đá chuyển đi cùng với anh Trung. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nối động mạch thần kinh tay, các gân cơ bị đứt, kết hợp xương tay bị đứt… Ca mổ diễn ra trong 4 giờ đồng hồ đã thành công.

Hiện anh Trung đang nằm theo dõi điều trị tại Khoa Phẫu thuật – Gây mê – Hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định và sức khỏe đang tiến triển tốt.

Doãn Công