1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế

Ăn uống hát hò tại nhà hàng, bị dân nhậu đâm chết

(Dân trí) - Sáng ngày 12/10, Đại tá Hoàng Long – Trưởng Công an TP Huế cho biết, lực lượng chức năng đang làm rõ nghi can Hồ Vinh Minh Quang (SN 1981, trú tại 16 đường Phạm Hồng Thái, TP Huế) về hành vi dùng dao đâm chết 1 người và làm bị thương 1 người.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23h40 đêm 11/10, tại nhà hàng Waggu Yo Hàn Quốc, số 7 đường Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Ninh, TP Huế, anh Lê Viết Thiên Gia (SN 1986, trú tại đường Cao Bá Quát, thành phố Huế) cùng với nhóm bạn đang ăn uống tại tầng 3 nhà hàng, hát hò gây ồn ào khu dân cư dẫn đến mâu thuẫn với Hồ Vinh Minh Quang đang nhậu đối diện trước nhà hàng này.

Sau đó, Quang về nhà lấy 2 cây dao và cùng 2 người khác đến gặp nhóm của Lê Viết Thiên Gia. Tại tầng 1, hai nhóm tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, Quang đã dùng dao đâm Lê Viết Thiên Gia 1 nhát ở lưng, Gia chạy lên tầng 3 gục xuống và chết tại chỗ.

Quang tiếp tục đâm Phạm Viết Thắng (SN 1990, trú tại đường Bạch Đằng, TP Huế (nhóm của Gia) 1 nhát ở bụng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. 

Ăn uống hát hò tại nhà hàng, bị dân nhậu đâm chết - 1

Đối tượng Hồ Vinh Minh Quang

Nhận được tin báo, Đại tá Lê Văn Vũ – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại tá Hoàng Long - Trưởng Công an TP Huế và lãnh đạo Phòng hình sự, Kỹ thuật hình sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng truy xét, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Lực lượng chức năng đã bắt giữ đối với Hồ Vinh Minh Quang và làm việc với các đối tượng liên quan, đồng thời thu giữ 2 con dao được cho là tang vật của vụ án.

Công an thành phố Huế đã chuyển giao đối tượng, hồ sơ ban đầu cho Phòng hình sự Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Đại Dương