1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Án tử cho kẻ giết hàng loạt người thân

(Dân trí) - Ngày 28/1, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nguyên (SN 1982) trú tại thôn Đồng Toàn, xã Hà Long, huyện Hà Trung về tội danh giết người.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, gia đình Nguyễn Văn Nguyên và gia đình bà Lâm Thị Lài (SN 1970) có quan hệ gia đình (chồng bà Lài là em ruột mẹ Nguyên). Hai gia đình gần nhà nhau nhưng lại có mâu thuẫn đất đai đã nhiều năm không được giải quyết.

Bị cáo Nguyễn Văn Nguyên trước vành móng ngựa.
Bị cáo Nguyễn Văn Nguyên trước vành móng ngựa.

Khoảng 18h, ngày 6/8, Nguyễn Thị Thương là vợ của Nguyên đi làm về gần đến nhà thì dựng xe xuống mương rửa tay. Cùng lúc đó cháu Tống Thị Phương (con của bà Lài) lai bó lá mía đi ngang qua đụng phải xe của chị Thương đang dựng bên đường khiến chiếc xe đổ xuống đường.

Thương thấy vậy liền chửi nhau với cháu Phương rồi hai người lao vào lôi kéo nhau. Bà Lài đi làm về thấy vậy liền chạy ra chửi bới Thương, Nguyên cũng chạy ra giằng kéo mẹ con bà Lài. Tuy nhiên, đôi bên được mọi người hàng xóm can ngăn nên ai về nhà nấy.

Đến 19h cùng ngày, bà Lài tiếp tục đứng ở cổng chửi vợ chồng nhà Nguyên rồi sau đó gọi con trai là cháu Tống Trọng Đông (SN 1997) sang nhà Nguyên. Thấy vậy, Nguyên chạy vào nhà lấy tuýp sắt đánh liên tiếp vào đầu, mặt bà Lài và cháu Đông khiến bà Lài gục ngay tại chỗ còn cháu Đông chạy ra vườn bị Nguyên đuổi theo đánh liên tiếp cho đến khi cháu Đông gục xuống rồi kéo cháu Đông nằm lại gần bà Lài.

Đông đảo người dân và thân nhân của cả bị cáo và bị hại đến tham dự phiên tòa.
Đông đảo người dân và thân nhân của cả bị cáo và bị hại đến tham dự phiên tòa.

Cháu Phương lúc này chạy qua thấy mẹ và em bị đánh, Phương đã xô xát với Nguyên và bị Nguyên dùng gậy sắt đánh vào đầu, mặt khiến cháu Phương cũng gục ngay tại chỗ. Thấy tiếng kêu la, người dân đưa cả ba mẹ con chị Lài đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Hà Trung, tuy nhiên chị Lài đã chết trên đường đi cấp cứu, cháu Đông sau khi cấp cứu cũng chết do vết thương quá nặng. Cháu Phương đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa và được cứu sống nhưng bị tổn thất 66,14% sức khỏe.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Nguyên đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình. Với hành vi giết nhiều người, giết trẻ em có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Nguyên văn Nguyên bị tòa tuyên phạt mức án cao nhất: “tử hình”, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại hơn 150 triệu đồng.

Nguyễn Thùy