1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

9X "ngáo đá" vác dao chém trọng thương hàng xóm

(Dân trí) - Sau khi sử dụng ma túy đá, Ngô Văn Quyền (23 tuổi), ở phường Cao Xanh - TP Hạ Long (Quảng Ninh) sinh ra ảo giác và cầm dao ra đường chém liên tiếp vào ông Trần Văn Ngấn (70 tuổi) và một người hàng xóm khác khiến cả 2 trọng thương nặng.

Ngày 27/8, theo thông tin từ phía Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Ngô Văn Quyền (23 tuổi), ở phường Cao Xanh - TP Hạ Long về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo đó, ngày 26/8, sau khi sử dụng ma túy đá, Quyền sinh ra ảo giác và cầm dao đi ra đường chém liên tiếp vào ông Trần Văn Ngấn (70 tuổi) và một người hàng xóm khác khiến cả 2 người trọng thương nặng.

Khi quần chúng phát hiện vụ việc đã xông tới khống chế và cấp báo lên cơ quan chức năng đồng thời đưa hai nạn nhân đi bệnh viện thành phố cấp cứu. Hiện cả hai đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ phục hồi sức khỏe.

Thượng tá Lê Văn Thuần - Phó trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội cho biết ma túy “đá” thực chất là một loại ma túy tổng hợp, có tên trong từ điển về ma túy là Methamphetamine (meth). Ma túy “đá” tồn tại ở cả dạng viên nén nhưng xuất hiện ở Việt Nam chủ yếu ở dạng tinh thể. Cách đây hàng chục năm, thế giới đã biết tới meth là loại thuốc được điều chế để điều trị cho các bệnh nhân có bệnh tâm thần, trầm cảm … 

Anh Thế