1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

8 năm tù cho nam ca sĩ hát rong vì đâm chết bạn diễn

(Dân trí) - Trong lúc ngồi uống rượu, do mâu thuẫn từ trước nên Học đã dùng dao đâm chết bạn diễn, sau đó bỏ trốn ra Quảng Bình.

Ngày 20/11, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử Ngô Lê Anh Học (25 tuổi, trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 1h ngày 13/5/2014, Ngô Lê Anh Học, Bùi Quốc Dũng, Lê Văn Vinh và Nguyễn Đình Khánh cùng một số người bạn trong đoàn ca múa nhạc Phương Hùng ngồi uống rượu tại quán đối diện Bệnh viên đa khoa huyện Cam Lộ.

Trong lúc ngồi uống rượu, Học và anh Dũng đã xảy ra to tiếng với nhau. Đến 3h, cả nhóm trở về nơi đoàn biểu diễn tại thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ. Tại đây, Học đã dùng một con dao Thái Lan dài khoảng 20 cm đâm chết anh Dũng.

Ngay sau khi gây án, Học đón xe khách chạy ra huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình lẩn trốn. Đến khoảng 11h cùng ngày 13/5, Học đến Đồn Biên phòng Ròon (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đầu thú.

Bị cáo Học tại phiên tòa
Bị cáo Học tại phiên tòa

Tại phiên tòa, nam ca sĩ khai do mâu thuẫn cá nhân từ trước và rượu vào không làm chủ bản thân nên gây ra sự việc. Dù bị cáo thành khẩn khai báo nhưng từng có tiền án cướp tài sản 7 năm về trước nên HĐXX tuyên phạt Học 8 năm tù về tội Giết người.

Đ. Đức