7 tháng, Hà Nội xử lý hơn 3.200 vụ vi phạm thị trường

(Dân trí) - 7 tháng đầu năm, Quản lý thị trường Hà Nội xử lý 3.255 vụ vi phạm, chuyển 51 vụ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra.

Xử lý hơn 3.200 vụ vi phạm

Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trong tháng 7, Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra 278 vụ, trong đó có 264 vụ kiểm tra đột xuất, chiếm gần 95% tổng số vụ kiểm tra; xử lý 242 vụ vi phạm và chuyển 8 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra.

7 tháng, Hà Nội xử lý hơn 3.200 vụ vi phạm thị trường - 1

Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện và tạm giữ hơn 5.000 sản phẩm mực in giả mạo nhãn hiệu Epson và Canon (Ảnh: QLTTHN).

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong tháng 7 hơn 2,659 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu trên 1,079 tỷ đồng; trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy, buộc khắc phục hậu quả trên 1,529 tỷ đồng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, sau giai đoạn cao điểm, số vụ việc và số hành vi vi phạm được phát hiện, xử lý trong tháng 7 có xu hướng giảm. Tuy nhiên, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn là nhóm vi phạm chiếm tỷ trọng lớn, đòi hỏi lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát.

Trong tháng 7, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 9 vụ liên quan đến thuốc lá điếu nhập lậu, xử phạt 78,5 triệu đồng. Tang vật vi phạm gồm 753 bao thuốc lá điếu nhập lậu, trị giá 37,752 triệu đồng.

Đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 1 vụ, xử phạt 40,5 triệu đồng, tịch thu 120 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử, trị giá 22,8 triệu đồng.

Hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử tiếp tục được tăng cường kiểm tra. Trong tháng 7, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, xử lý 12 vụ, xử phạt 496,6 triệu đồng. Tang vật vi phạm có trị giá 53,788 triệu đồng, gồm 386 phụ tùng ô tô và 456 đồ chơi trẻ em lắp ghép.

Nhiều vi phạm trong lĩnh vực thực phẩm

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, xử lý 7 vụ trong tháng 7, xử phạt 235,159 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm gồm kinh doanh dịch vụ ăn uống không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không đeo khẩu trang theo quy định; điều kiện cơ sở sản xuất, kinh doanh không bảo đảm; bảo quản thực phẩm không đúng quy định và một số vi phạm khác.

Đối với các vụ việc liên quan đến thực phẩm nói chung, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 20 vụ, xử phạt 703 triệu đồng. Tang vật vi phạm trị giá 506,067 triệu đồng, gồm 451kg trái cây tươi; 2.396 sản phẩm, gói, hộp thực phẩm chế biến sẵn; 298 sản phẩm bánh kẹo; 1.374 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe; 160 lít rượu; 80kg bim bim cùng một số thực phẩm bổ sung và thịt lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 1 vụ liên quan đến khí N2O, xử phạt 4 triệu đồng và tịch thu 2 bình chứa khí N2O, trị giá 4 triệu đồng.

Theo ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, trong những tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo 389 thành phố nhận định tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt trên môi trường số, sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trước tình hình này, các lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra hoạt động thương mại điện tử, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường kết nối và chia sẻ dữ liệu nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Cùng với đó, công tác hậu kiểm sẽ được tăng cường, nhất là trong các dịp lễ, Tết và các đợt cao điểm tiêu dùng cuối năm.

Ông Kiều Đình Cảnh cho biết, thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu Sở Công Thương Hà Nội và Ban Chỉ đạo 389 thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên môi trường thương mại điện tử.

“Đơn vị tăng cường quản lý địa bàn, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và nền tảng số; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong trao đổi thông tin, xác minh và xử lý vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững trật tự thị trường”, ông Cảnh cho biết.

Phương Anh