1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

52 năm tù cho ba đối tượng đâm chết bảo vệ trường học

(Dân trí) - Ngày 18/7, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa sơ phẩm xét xử các bị cáo Hồ Văn Bàng (18 tuổi), Hồ Văn Mượng và Hồ Văn Bổng (cả hai cùng 22 tuổi, tất cả đều trú huyện Phước Sơn, Quảng Nam) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 8/9/2017, Hồ Văn Bàng cùng các bạn học là Nguyễn Đức Quỳnh (SN 2000) và Hồ Văn Khoa (SN 2002) và Hồ Văn Ngọt (SN 2001, cả 3 trú cùng huyện Phước Sơn) đi qua khu nội trú nữ của trường THPT Khâm Đức (huyện Phước Sơn) chơi.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 18/7
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 18/7

Tại đây, nhóm của Bàng nói chuyện lớn tiếng gây ồn ào khu nội trú. Lúc này, anh Nguyễn Mạnh Tùng (SN 1974, trú thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, là bảo vệ khu nội trú học sinh của trường này) đi đến bảo nhóm của Bàng về khu ký túc xá nam.

Khi nhóm của Bàng ra về, Bàng đi sau cùng nên bị anh Tùng dùng gậy cao su đánh 2 cái trúng vào vùng vai. Sau đó, Bàng lấy xe máy chở Quỳnh, Khoa và Ngọt đến nhà quen tại thị trấn Khâm Đức nhậu.

Sau khi nhậu được một lát, Bàng nhớ lại việc bị anh Tùng đánh nên gọi điện thoại cho cậu ruột mình là Hồ Văn Bổng. Lúc này, Bổng đang ngồi nhậu cùng với Hồ Văn Mượng và một số người khác tại nhà anh Yến (trú xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn) thì nghe Bàng nói bị anh Tùng đánh và nhờ Bổng xuống đánh trả thù lại.

Sau đó, Bổng lấy xe máy chở Mượng về nhà mình và có kể lại toàn bộ sự việc mà Bàng nhờ mình cho Mượng nghe và đồng ý. Khi về đến nhà, Bổng vào lấy một cây gậy ba trắc và dao tự chế đến đánh anh Tùng.

Khi đến trường THPT Khâm Đức, Bổng cầm cây gây ba trắc đánh anh Tùng nhiều cái, Mượng dùng dao chém anh Tùng hai nhát và đâm một nhát vào vùng đùi làm anh Tùng tử vong. Khi Bổng và Mượng dùng dao, gậy đánh anh Tùng, Bàng thấy nhưng không căn ngăn mà để mặc hậu quả xảy ra.

Sau khi xem xét bản án và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Hồ Văn Mượng 20 năm tù giam, Hồ Văn Bổng 18 năm tù giam và Hồ Văn Bàng 14 năm tù giam.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc các bị cáo trên bồi thường tổng số tiền hơn 180 triệu đồng cho gia đình nạn nhân và cấp dưỡng hằng tháng cho 2 con của anh Tùng cho đến 18 tuổi.

C.Bính

52 năm tù cho ba đối tượng đâm chết bảo vệ trường học - 2