1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

34 năm trốn trại giam lấy vợ, sinh con vẫn không thoát tội

Thúy Diễm

(Dân trí) - Sau 34 năm trốn trại ở Đắk Lắk rồi vào TPHCM làm xe ôm, lấy vợ, sinh con, đối tượng Võ Thành Trung đã bị bắt giữ lại.

Sáng 13/9, lãnh đạo Công an huyện Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã bắt giữ và di lý Võ Thành Trung (65 tuổi, ngụ thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar) - đối tượng trốn trại cách đây 34 năm - từ TPHCM về Đắk Lắk.

34 năm trốn trại giam lấy vợ, sinh con vẫn không thoát tội - 1

Đối tượng Võ Trung Thành thời điểm bị bắt, di lý về Đắk Lắk (Ảnh: Nguyễn Đức).

Theo hồ sơ, vào năm 1985, Trung thực hiện hành vi trộm cắp 41 bộ moay ơ xe đạp tại Công ty thương nghiệp huyện Cư M'gar rồi bỏ đi khỏi địa phương.

Đến năm 1987, Trung quay về Công an huyện Cư M'gar đầu thú và bị TAND huyện Cư M'gar tuyên phạt 18 tháng tù giam.

Trong thời gian ở Nhà tạm giữ Công an huyện Cư M'gar để chờ bản án có hiệu lực, vào ngày 29/7/1987, Trung đã bỏ trốn đến TPHCM.

Tại đây, Trung hành nghề lái xe ôm và có quen biết, sinh sống như vợ chồng với một người phụ nữ ở phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TPHCM) và có với nhau một người con chung.

Sau 34 năm lẩn trốn, che giấu thân phận, vào ngày 11/9, đối tượng Võ Thành Trung đã bị Công an huyện Cư M'gar phối hợp với Công an TPHCM truy bắt, đưa về quy án.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.