31 người bị nữ "thầy bói" ở TPHCM lừa hơn 28 tỷ đồng
(Dân trí) - Những lời phán về việc bị vong đeo bám, quấy phá đã trở thành công cụ để Phạm Thị Thu Trang thao túng tâm lý các nạn nhân. Dưới vỏ bọc cúng lễ, giải hạn, bị cáo chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng của 31 người.
Ngày 23/6, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thu Trang (36 tuổi, ngụ TPHCM) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ năm 2021, Trang lập nhiều tài khoản, trang mạng xã hội đăng tải nội dung liên quan đến tâm linh, phong thủy, kinh doanh vật phẩm phong thủy và nhận xem bói cho khách.

Bị cáo Phạm Thị Thu Trang (Ảnh: Xuân Duy).
Khoảng tháng 3/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Trang nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng hình thức xem bói. Bị cáo bịa đặt nhiều thông tin như khách hàng bị vong nhập, bị bùa ngải ám hại, sinh con phạm giờ hoặc người thân sắp gặp nguy hiểm đến tính mạng, khiến các nạn nhân hoang mang, lo sợ.
Sau đó, Trang yêu cầu các bị hại chuyển tiền để làm lễ giải hạn, "đuổi vong" và cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền trong vòng 7-15 ngày. Tin tưởng những lời nói này, nhiều người đã chuyển tiền cho bị cáo.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 10/2023, chị N.T.B.H. (ngụ TPHCM) thông qua mạng xã hội đã tìm đến Trang để xem bói. Tại đây, Trang cho rằng gia đình chị H. đang bị nhiều vong đeo bám, quấy phá nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn về vật chất lẫn tinh thần và cần phải làm lễ hóa giải.
Trang tiếp tục giới thiệu có thể nhờ các "thầy" giỏi ở Hà Nội thực hiện nghi lễ và yêu cầu chị H. chuyển tiền. Đồng thời, bị cáo cam kết số tiền này sẽ được hoàn trả sau khi việc cúng lễ hoàn tất.
Từ tháng 10 đến tháng 12/2023, chị H. đã nhiều lần chuyển cho Trang tổng cộng hơn 4,6 tỷ đồng để làm lễ "đuổi vong". Sau đó, Trang chỉ hoàn trả hơn 1,3 tỷ đồng rồi tìm cách lẩn tránh, chiếm đoạt số tiền còn lại.
Cơ quan tố tụng xác định, bằng thủ đoạn tương tự, Trang đã lừa đảo 31 bị hại, chiếm đoạt tổng cộng hơn 28 tỷ đồng.







