1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

303 phạm nhân được ân xá, giảm án nhân ngày lễ Thống nhất đất nước

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 303 phạm nhân đang thi hành án tại các trại giam ở Hà Tĩnh đã được ân xá, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù.

Sáng 30/4, Trại giam Xuân Hà (đóng tại xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 278 phạm nhân. Theo đó có 70 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại; quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 4 phạm nhân.

Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 16 phạm nhân, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 5 phạm nhân đang cải tạo tại đây. Trong số 16 phạm nhân được giảm án, có 8 phạm nhân giảm từ 1-14 tháng và 8 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại.

303 phạm nhân được ân xá, giảm án nhân ngày lễ Thống nhất đất nước - 1

Thượng tá Nguyễn Huy Chương - Giám thị Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh trao quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho các phạm nhân.

Những phạm nhân được xét giảm án đợt này đều chấp hành tốt nội quy, quy chế của trại, lao động cải tạo tốt, đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét giảm án, tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật.

Sau công bố quyết định, các trại giam, tạm giam sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền và đoàn thể địa phương nơi phạm nhân về sinh sống, tiếp tục theo dõi, giúp đỡ các phạm nhân sớm hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Việc giảm án, tha tù trước thời hạn có điều kiện thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho các phạm nhân sớm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

Hà Phương