1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

3 người phụ nữ quốc tịch Campuchia được Công an giải thoát khỏi tay “mẹ mìn”

(Dân trí) - Trong khi đang bị giữ tại một nhà nghỉ để chờ bán qua bên kia biên giới, 3 phụ nữ quốc tịch Campuchia đã may mắn được Công an TP Móng Cái giải thoát.

Công an TP Móng Cái chiều nay (23/9) cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công 3 phụ nữ quốc tịch Campuchia. Đồng thời đã tiến hành bàn giao 3 người này cùng các đối tượng trong đường dây mua bán phụ nữ qua biên giới trên cho C45 Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.


Các cô gái may mắn được công an giải thoát trong một vụ mua bán người khác (ảnh internet)

Các cô gái may mắn được công an giải thoát trong một vụ mua bán người khác (ảnh internet)

Trước đó, vào khoảng trung tuần tháng 9, Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam đã thông báo với Công an TP Móng Cái về việc có 3 người phụ nữ mang quốc tịch Campuchia đang bị đưa ra khu vục giáp biên giới thuộc thành phố để bán sang Trung Quốc.

Ngay sau nhận tin báo, Công an thành phố đã lập tức vào cuộc xác minh, làm rõ. Các trinh sát một mặt dò tìm tung tích những phụ nữ trên trong khu vực nội thành, một mặt phối hợp với lực lượng Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới. Tuy nhiên hành tung của những “mẹ mìn” trong đường dây mua bán người này cùng các bị hại vẫn "bóng chim, tăm cá"...

Ngày 16/9, qua nguồn tin từ cơ sở về việc có một số người lạ, có biểu hiện bất thường xuất hiện tại nhà nghỉ Thiên Hương thuộc khu 2, phường Ka Long, TP Móng Cái, Công an thành phố Móng Cái đã bất ngờ kiểm tra, phát hiện tại phòng 401 có 4 phụ nữ, trong đó có 3 người có đặc điểm trùng khớp với thông tin Đại sứ quán Campuchia đã cung cấp.

Tiến hành kiểm tra, công an xác định tại đây chỉ có Lê Thị Vân (SN 1985, ở xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) là người Việt, 3 người còn lại đều mang quốc tịch Campuchia.

Tại cơ quan công an Vân khai nhận, 3 phụ nữ trên Vân được một người phụ nữ tên Thúy (chưa rõ nhân thân) thuê đưa từ TPHCM ra Móng Cái, giao để cho Hoàng Tài Toàn, một người Trung Quốc (SN 1974, trú tại Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc) vào ngày 9/9.

Căn cứ lời khai của Vân, ngay lập tức Toàn và một người lái đò qua sông Ka Long tên Trần Văn Sỹ (SN 1970, trú tại khu 2, Hải Yên, Móng Cái) đã bị Công an TP Móng Cái triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

An Nhiên