1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

3 người bị chém trọng thương từ hát karaoke... lớn tiếng

(Dân trí) - Đi làm về thấy nhà hàng xóm tổ chức ăn nhậu và hát Karaoke mở âm thanh lớn làm con không ngủ được, Trần Bá Xuân vác hai con dao yếm chém trọng thương 3 người hàng xóm.

Sáng 23/6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Bá Xuân (sinh năm 1985, trú tại ấp Long Phú, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, An Giang) 10 năm tù giam về tội “Giết người”, đồng thời buộc bị cáo Xuân bồi thường cho các bị hại trên 210 triệu đồng.

Theo cáo trạng, vào khoảng 14h ngày 31/5/2015, Xuân đi làm thuê về thấy nhà ông Nguyễn Văn Hai cặp vách nhà có tổ chức uống rượu, hát karaoke mở âm thanh lớn làm con của Xuân khóc không ngủ được nên xảy ra mâu thuẫn giữa Xuân với các con ông Hai.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên bị cáo Trần Bá Xuân 10 năm tù giam về hành vi giết người
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên bị cáo Trần Bá Xuân 10 năm tù giam về hành vi giết người

Xuân vào nhà lấy 02 con dao yếm dọa chém thì được ông Trần Văn Phước (bố Xuân) can ngăn. Lúc này, Bà Nguyễn Thị Năm (vợ ông Hai) đi qua nhà ông Phước cự cãi, xô đẩy làm mẹ Xuân té ngã. Thấy mẹ bị ngã, Trần Bá Sang (anh Xuân) vào can ngăn thì bị Nguyễn Văn Lợi đến xô đẩy. Tức giận, Xuân cầm 02 con dao ra chém một nhát vào đầu Lợi. Lợi bỏ chạy, Xuân cầm dao đuổi theo chém thêm một nhát vào lưng.

Khi đó, Nguyễn Văn Sộp, Nguyễn Văn Út và Ngô Văn Thảo cùng ông Phước chạy đến, thấy Thảo cầm khúc cây, Xuân quay lại chém đứt lìa bàn tay trái Thảo. Thảo bỏ chạy, Xuân đuổi theo chém một nhát chúng đầu. Sộp phi xe đạp đến thì bị Xuân chém chúng tay. Sộp xách xe đạp đánh lại làm rớt một cây dao. Xuân cầm dao còn lại xông tới chém 2 nhát vào đỉnh đầu và lưng Sộp. Được mọi người can ngăn, Lợi, Sộp và Thảo được đưa đi cấp cứu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng Thảo bị thương tật 56%, Lợi 17% và Sộp 14%.

Ngay sau gây án, Xuân đến Công an xã đầu thú. Đến ngày 9/6/2015, Xuân bị khởi tố điều tra.

Lê Tùng