1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

3 cán bộ hải quan “tiếp tay” buôn lậu phụ tùng ôtô

(Dân trí) - Mở rộng điều tra một vụ án buôn lậu phụ tùng ô tô, Công an Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Thế Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Cao Giang về tội buôn lậu. Trong vụ án, công an còn phát hiện 3 cán bộ Chi Cục Hải quan Hải Dương có dấu hiệu “cố ý làm trái”.

Vụ việc được Công an Hà Nội phát giác ngày 31/5, khi phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC15) kiểm tra, bắt giữ Cao Thế Hùng - Giám đốc công ty TNHH Cao Giang (trụ sở tại xã Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) về hành vi nhập lậu 11 container phụ tùng và máy tổng thành ô tô có tổng giá trị 4,5 tỉ đồng.

 

Hùng đã khai nhận hành vi kinh doanh hàng cấm, nhập khẩu trái phép các container phụ tùng có xuất xứ từ Hàn Quốc. Hùng giao cho công ty TNHH Hà Văn (Hải Phòng) nhập ủy thác. Để nhập lậu hàng, Hùng đã tính cách sắp xếp hàng cấm vào phía trong và xếp bao tải nhựa HDPE ra ngoài để ngụy trang nhằm được hưởng thuế suất ưu đãi 0% và không bị kiểm hóa.

 

Qua điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 5 tờ khai hàng hoá nhập khẩu mà Cty Hà Văn đã mở tại Chi cục Hải quan Hải Phòng. Trong số 5 tờ khai này có đến 4 tờ khai do doanh nghiệp khai hàng hoá là hạt nhựa với 11 Container (7 Container được chuyển về trụ sở CTy Cao Giang, 4 Container, bị bắt quả tang, được chuyển về Cty Trường Biện). 

 

Toàn bộ 5 tờ khai của doanh nghiệp mà Chi cục Hải quan Hải Dương (thuộc Cục Hải quan Hải Phòng) cho thông quan đều vi phạm. Theo quy định, đơn vị này không được tiếp nhận và giải quyết tờ khai hàng hoá nhập khẩu loại hình nhập kinh doanh của 2 công ty này. Hơn nữa, các doanh nghiệp không nằm trong danh sách được phép miễn kiểm nhưng Hải quan Hải Dương vẫn quyết định miễn kiểm tra và cho thông quan các lô hàng. Thậm chí, máy tính đã phát hiện đây không phải là hàng được miễn kiểm nhưng các cán bộ hải quan Hải Dương vẫn “phớt lờ”, cho qua.

 

Thượng tá Lê Hùng Vạn - Phó trưởng Phòng PC15 Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã xác định có ít nhất 3 cán bộ (trong đó có 1 lãnh đạo) của Chi cục Hải quan Hải Dương có dấu hiệu “cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng”. Các cán bộ trên đã giải quyết thủ tục hải quan không đúng thẩm quyền, tự ý không kiểm tra hàng hoá vi phạm các quy định của Tổng Cục Hải quan gây hậu quả rất nghiêm trọng, để lọt hàng cấm với số lượng rất lớn vào Việt Nam.

 

P.Thảo