1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

2 mẹ con cùng mở đường dây buôn pháo nổ

(Dân trí) - Thông tin Đại tá Nguyễn Công Sơn – trưởng phòng Cảnh sát PC47 (thuộc công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan này vừa phối hợp với Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh triệt phá thành công đường dây vận chuyển pháo từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Qua theo dõi, kiểm tra nắm địa bàn, các lực lượng chức năng đã phát hiện một số đường dây buôn pháo nổ với số lượng lớn đã và đang hình thành. 

Số tang vật thu giữ tại nhà Mai Thị Kim
Số tang vật thu giữ tại nhà Mai Thị Kim

Phòng cảnh sát Phòng chống ma túy (PC 47 thuộc Công an Hà Tĩnh) đã phối hợp với BCH biên phòng Hà Tĩnh đã thiết lập chuyên án HK115/CABP về đường dây mua bán trái phép pháo nổ từ nước ngoài về Việt Nam do đối tượng Mai Thị Kim (Sn 1962 trú tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) cầm đầu.

Khoảng 14h, ngày 19/1, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét tại nhà riêng của Lê Quang Sáng (chồng cũ Mai Thị Kim) tại xóm Bắc Phú , xã Thạch Trung. Tại đây, cơ quan chức năng đã bắt quả tang Kim cùng con trai và 1 đối tượng đang tập kết pháo nổ, thu giữ 1 thùng carton, 1 bì tải bên trong có chứa 32 bánh pháo nổ loại to và 1 hộp chứa 6 quả pháo dài.

Tại cơ quan điều tra, Kim khai nhận vận chuyển pháo từ nước ngoài về địa bàn Hà Tĩnh để tiêu thụ. Số pháo này, Kim và con trai là Lê Quốc Vượng (Sn 1985) móc nối với Trần Bá Anh (Sn 1971) quê quán tại huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh (hiện đang trú tại xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh), dự định đem vào tiêu thụ tại khu kinh tế Vũng Áng (thuộc huyện Kỳ Anh).

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Phượng Vũ