1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

15 năm tù cho kẻ gây ra hàng loạt vụ cướp và giữ người trái phép

(Dân trí) – Không có nghề nghiệp, lấy việc chiếm đoạt tài sản của người khác bán lấy tiền làm nguồn sống cho bản thân, đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ cướp và giữ người trái phép tại các nhà trọ trên địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Sáng 23/8, Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Hồ Văn Bình (SN 1980, trú xã Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam) về tội “Cướp tài sản” và “Giữ người trái pháp luật”. Kết quả, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bình 15 năm tù cho 2 tội danh trên.

Bị cáo Hồ Văn Bình tại phiên tòa sáng 23/8
Bị cáo Hồ Văn Bình tại phiên tòa sáng 23/8

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 10/12/2013, Hồ Văn Bình giấu dao trong người rồi đi bộ đến phòng trọ khu vực tổ 45 (phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) tìm người để cướp tài sản.

Khi đi ngang phòng trọ anh Đỗ Xuân (SN 1989, trú xã Quế Trung, Quế Sơn, Quảng Nam) thì thấy chị Đỗ Thị Hồng Yên (SN 1990, em gái của anh Xuân) đang sử dụng máy tính xách tay trong phòng nên nảy sinh ý định cướp.

Bình giả vờ vào phòng trọ hỏi anh Xuân rồi bất ngờ dùng tay bịt miệng chị Yên, bóp cổ  đẩy vào nhà vệ sinh và uy hiếp tinh thần để cướp máy vi tính nhưng chị Yên đã chống cự, cắn vào tay Bình nhưng Bình đã tát vào mặt của chị Yên. Do chị Yên la lớn, Bình sợ bị phát hiện nên bỏ chạy.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường Hòa Khánh Nam và dân quân tiến hành truy đuổi hung thủ. Sau khi bỏ chạy, Bình thay quần áo khác để tránh bị phát hiện.

Khoảng gần 2 giờ sau, Bình tiếp tục xông vào phòng trọ của sinh viên Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1995, hộ khẩu tỉnh Kon Tum), Nguyễn Thị Thu Hảo (SN 1995, hộ khẩu tỉnh Kon Tum), Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1995, hộ khẩu tỉnh Quảng Trị) trú tại tổ 49 phường Hòa Khánh Nam (Liên Chiểu, Đà Nẵng). Lúc này trong phòng trọ có anh Nguyễn Cao Kỳ (SN 1994, hộ khẩu tỉnh Kon Tum) đến chơi.

Hơn 100 cảnh sát, dân quân bao vây khu nhà trọ mà Bình không chế 4 sinh viên
Hơn 100 cảnh sát, dân quân bao vây khu nhà trọ mà Bình không chế 4 sinh viên

Sau khi xông vào phòng trọ, Bình chốt cửa phòng, lấy con dao ở bếp uy hiếp 4 người và không cho ai ra khỏi phòng. Lúc này, hàng trăm công an và dân quân đã vây quanh nhà trọ vận động Bình đầu hàng. Tuy nhiên, Bình vẫn dùng dao đe dọa, khống chế những người trong phòng phải thực hiện theo yêu cầu của hắn. Sau nhiều giờ vận động của lực lượng Công an, đến gần 24h, Bình thả những người bắt giữ và theo lực lượng công an về trụ sở làm việc.

Qua điều tra, Hồ Văn Bình đã khai ra hàng loạt vụ cướp tài sản khác trên địa bàn gồm 8 máy tính xách tay, 6 điện thoại di động các loại, 1 mô tô, 1 xe đạp và 200 ngàn đồng; tổng tài sản mà y trộm cắp gần 100 triệu đồng.

Tại phiên tòa sáng 23/8, bị cáo Hồ Văn Bình đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và Hội đồng xét xử đã tuyên phạt y 12 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”, 2 năm tù giam về tội “Giữ người trái pháp luật”; tổng cộng là 15 năm tù giam. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho các nạn nhân toàn bộ tài sản mà y đã trộm, cướp được.

Công Bính