1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

111 tháng tù cho băng nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh

(Dân trí) - Trong 7 bị cáo đứng trước vành móng ngựa thì có đến 3 tên đã có tiền án, một tên là sinh viên đại học và một tên khác bị xét xử hai tội danh.

Kẻ cầm đầu băng nhóm này là Hoàng Danh Lưu (SN 1992) xóm Tân Xuân xã Quỳnh Bảng đã từng bị TAND tỉnh Bình Dương xử phạt 25 tháng tù tội “trộm cắp” vừa ra trại hôm 19/1/2012. Hồ Đức Dũng (SN 1988, xóm 16, xã Quỳnh Tân) ngày 26/4/2011 bị TAND huyện Quỳnh Lưu xử phạt 12 tháng tù tội “tiêu thụ của gian”. Năm 2008, Lê Hữu Nhật (SN 1983) xóm 8 xã Quỳnh Xuân bị TAND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá) xử phạt 18 tháng tù tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Chúng không lấy đó làm bài học mà vẫn chứng nào tật ấy, ra tù chúng lại tìm đến nhau, cấu kết tiếp tục phạm tội.

Cáo trạng của VKSND nói rõ, từ ngày 28/5/2012 đến ngày 27/6/2012, nhóm của Hoàng Danh Lưu đã gây ra tổng cộng gần 30 vụ trộm xe máy liên tỉnh, bán được cả trăm triệu đồng. Tiền bán xe máy, bọn chúng nướng vào những cuộc ăn chơi trác táng…

Các bị cáo tại phiên tòa 
Các bị cáo tại phiên tòa 

Mặc dù không biết mặt một con chữ nhưng Hoàng Danh Lưu vô cùng gian manh xảo trá. Hắn hành sự theo nguyên tắc ai làm vụ nào chỉ biết riêng vụ đó, trong tổ không được phép biết nhau. Mỗi khi tăm được xe có giá trị cao, hắn mang vào Bình Dương bán rồi lại trộm xe ở trong đó mang về Quỳnh Lưu cho các đối tượng trong nhóm.

Để hợp thức hoá việc đi miền Nam làm ăn, Hoàng Danh Lưu đã đến công an xã xin tạm trú tạm vắng để “đi công nhân” ở khu công nghiệp sóng thần. Khi trở về Quỳnh Lưu, hắn không về nhà mà thuê nhà nghỉ rồi đi ăn trộm. Công an Quỳnh Lưu phải hết sức vất vả mới xác định được Lưu là tên cầm đầu nhóm này. Nhưng khi đến nhà thì Lưu đã “đi công nhân”. Các trinh sát phải “Nam tiến” tìm khắp khu công nghiệp Sóng Thần rồi bắt được Lưu đang lừa một nữ sinh viên đại học thuê nhà trọ ở với nhau tại thị trấn Tân Uyên (Bình Dương). Từ Lưu, 6 đồng phạm khác lần lượt bị bắt.

Sáng ngày 27/12/2012, TAND huyện Quỳnh Lưu mở phiên xét xử công khai tuyên phạt Lưu 48 tháng tù giam, Công 6 tháng tù cùng tội “trộm cắp”. Dũng lĩnh 27 tháng tù cho 2 tội “trộm cắp và tiêu thụ của gian”. Nhật 12 tháng tội “Tiêu thụ của gian”; Tân, Hải, Hoàn mỗi đứa 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo. HĐXX cũng tuyên phạt bổ sung mỗi tên 3.000.000 đồng, riêng Hoàn đang là sinh viên nên được miễn.

Duy Đình