1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa – Vũng Tàu:

10 tuổi tham gia băng nhóm trộm xe máy

(Dân trí) - Nhóm trộm trên gồm 5 thành viên, trong đó có 1 nữ và 1 trẻ em mới 10 tuổi. Nhóm này sống lang thang, thường tụ tập ngủ tại các công viên và trộm cắp xe máy để bán lấy tiền tiêu xài.

Vào lúc 5h ngày 13/1, trong lúc tuần tra kiểm soát an ninh trật tự tại khu vực công viên Bãi Trước, Công an phường 1 (TP Vũng Tàu) phát hiện 2 đối tượng khả nghi nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, 2 đối tượng trên không xuất trình được giấy tờ nên đã mời về phường làm việc.

Tại đây, đối tượng khai nhận là Trần Văn Hoàng (18 tuổi) và T.S (10 tuổi). Chiếc xe máy mà Hoàng đang sử dụng là vừa lấy được ở khu vực Cầu Cỏ Mây (TP Bà Rịa).

Cả 2 được bàn giao cho Công an TP xử lý theo đúng thẩm quyền
Cả 2 được bàn giao cho Công an TP xử lý theo đúng thẩm quyền

Ngoài ra, Hoàng còn khai mình đã cùng nhóm 5 người do một người tên Tài (28 tuổi) chỉ đạo thực hiện 2 vụ trộm xe máy khác.

Phương thức hoạt động của nhóm là hằng ngày đi đảo quanh các đường xem chỗ nào có xe máy không người trông coi thì trộm. Hoàng sẽ trực tiếp gỡ dây điện ở đầu xe đấu lại cho xe nổ máy, các thành viên còn lại thì đứng cảnh giới.

Đặc biệt, nhóm này sử dụng em S. (10 tuổi ) làm cảnh giới, khi bị phát hiện thì sẽ cản đường. Tài sản sau khi lấy được giao Tài bán lấy tiền giao cho Quỳnh (19 tuổi) mua cơm cho cả nhóm. Nhóm này tụ tập, ngủ tại công viên.

Khi hỏi em S. sao còn nhỏ mà đã đi bụi đời trộm cắp thì em vô tư trả lời: “Tại ba mẹ bỏ đi không có ai là người thân nên đi bụi đời, được các anh chị trong nhóm mua cơm cho ăn nên sai gì làm nấy”.

Hiện Công an TP Vũng tàu đang điều tra làm rõ và truy bắt 3 đối tượng còn lại.

Nguyễn Nam