Volvo "chơi trội" với xe tự lái

(Dân trí) - Tự tin với công nghệ, và cũng là một hình thức PR, Volvo cho biết sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm nếu xe tự lái của hãng gây tai nạn.

 

Volvo "chơi trội" với xe tự lái - 1

 

Tại Đại sứ quán Thuỵ Điển ở Washington D.C. (Mỹ), CEO Håkan Samuelsson của Volvo  đã tuyên bố trước một nhóm nhỏ rằng hãng sẽ gánh mọi trách nhiệm nếu xe của hãng gây tai nạn khi đang ở chế độ tự lái. 

Trong chương trình 60 Minutes với nội dung về ô tô tự lái, Mercedes-Benz và Google cũng nói với phóng viên rằng họ sẽ chịu trách nhiệm nếu xe gây tai nạn.  Nhiều ngày trước đó, Volvo đã giới thiệu cụ thể tính năng lái tự động trên xe của hãng. 

Volvo hứa hẹn rằng đến năm 2020, sẽ không có vụ tai nạn hay chấn thương nào liên quan đến xe của hãng, nhờ công nghệ lái tự động tiên tiến, như chức năng phanh tự động. 

Trước nay, chưa có nhà sản xuất ô tô nào dám đứng ra đảm bảo như vậy. Đây có thể là những gì cần phải làm để ô tô tự lái trở nên phổ biến trong tương lai. 

Nhật Minh

Theo Caranddriver

Volvo "chơi trội" với xe tự lái - 2