Từ 17/3, ô tô chỉ đi một chiều trên phố Thụy Khuê

Sở GTVT Hà Nội vừa ra Quyết định số 188 về việc tổ chức hướng dẫn giao thông một chiều ô tô trên tuyến phố Thụy Khuê (theo chiều từ phố Mai Xuân Thưởng - Văn Cao).

Theo đó, cấm các phương tiện đỗ xe không đúng quy định trên tuyến phố Thụy Khuê. Các phương tiện khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 09 và 02 của UBND TP Hà Nội quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn TP Hà Nội. Thời gian có hiệu lực kể từ ngày 17/3/2011.

 

Thời gian trước đây, phố Thụy Khuê rất hiếm khi bị tắc. Nhưng kể từ khi đường ven hồ Tây (song song với đường Thụy Khuê) làm xong và "trổ" một đường nhánh ra đường Thụy Khuê thì con đường này rơi vào cảnh ùn tắc thường xuyên.

 

Một nguyên nhân gây ra tắc đường còn do sự điều chỉnh của Sở Giao thông công chính. Trước kia phố Thụy Khuê chỉ cho phép ô tô đi một chiều. Từ năm 2007, đường này đã cho ô tô chạy 2 chiều. Con đường dài hơn 2 km nhưng ngoằn ngoèo và hẹp ngang bị quá tải bởi 2 dòng xe đối đầu nhau, nhất là vào giờ cao điểm.

 

Với sự thay đổi lần này, nhiều người hy vọng sẽ giải quyết được tình trạng ách tắc giao thông tại tuyến phố này.

 

Theo Trọng Hiếu

VnMedia