Triệu hồi gần 75.000 xe Range Rover

(Dân trí) - Jaguar Land Rover Bắc Mỹ sẽ mở đợt triệu hồi tới 104.000 xe sau khi Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) ra ba thông báo về một số vấn đề có thể dẫn tới nguy cơ lỗi phanh và hệ thống đèn xe.

Triệu hồi gần 75.000 xe Range Rover

Nhiều nhất trong đợt triệu hồi này là xe Range Rover, với 74.648 chiếc sản xuất trong thời gian từ ngày 15/4/2005 đến ngày 4/9/2012.

Công ty sẽ tiến hành thay các ống dây phanh có thể bị gãy và khiến phanh kém ăn, tăng nguy cơ tai nạn. Đợt triệu hồi này sẽ bắt đầu từ ngày 13/3 tới.

Ngoài ra, 24.679 xe khác cũng sẽ bị triệu hồi vì lỗi phanh. Cụ thể là các xe sản xuất trong thời gian từ ngày 16/8/2012 đến 8/1/2014, và các mẫu xe thể thao sản xuất từ ngày 7/5/2013 đến 8/1/2014.

Trong đợt này có tới 4.787 chiếc Jaguar XK sản xuất trong thời gian từ ngày 4/3/2011 đến 20/3/2014 phải cập nhật phần mềm điều khiển đèn phanh.

Jaguar Land Rover cho biết sẽ thay thế phụ tùng hoàn toàn miễn phí cho khách để sửa lỗi này, và sẽ gửi thư thông báo cụ thể tới từng khách hàng trước ngày 13/3.

Tại Mỹ, khi nhà sản xuất hoặc NHTSA xác định rằng một xe bị lỗi gì đó thì thường nhà sản xuất sẽ tự nguyện mở đợt triệu hồi xe để sửa lỗi miễn phí cho khách hàng.

Nhật Minh

Theo Bloomberg

Triệu hồi gần 75.000 xe Range Rover
 
Triệu hồi gần 75.000 xe Range Rover