Triển lãm Vietnam Motorshow 2014 sẽ không tổ chức tại Hà Nội

(Dân trí)- Thay vì luân phiên tại giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh, triển lãm ôtô Việt Nam lần thứ 10 vẫn tiếp tục ở lại phía nam và thị trường Hà Nội cùng các tỉnh phía bắc tiếp tục phải đợi chờ đến dịp khác…

Vietnam Motorshow năm nay vẫn có sự góp mặt của các thương hiệu nhập khẩu nguyên chiếc

Vietnam Motorshow năm nay vẫn có sự ɧóp mặt của các thương hiệu nhập khẩu nguyên chiếc

Một trong những lí do mà các thành viên VAMA cùng các đơn vị nhập khẩu ngɵyên chiếc cho biết, chính là điều kiện cơ sở vật chất, nhà triển lãm tại Hà Nội không đáp ứng nổi nhu cầu về quy mô của triển lãm ôtô thường niên này, đặc biệt đây là năm thứ hai Vietnam Motorshow có sự tham gia của các thương hiệu không phải là thành Ȋviên của VAMA.

Và năm nay, triển lãm Vietnam Motorshow 2014 vẫn sẽ tiếp tục được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị vàȠTriển lãm Sài Gòn (SECC), Tp. Hồ Chí Minh từ 20/11 đến 23/11.

Vietnam Motorshow 2014

Vietnam Motorshow 2014 có 16 thương hiệu ô tô đã đăng ký tham gia vào triển lãm, bao gồm 9 thành viên của VAMA là Ford, GM, Hino, Honda, Mercedes-Benz (có thêm Daimler Trucks), Suzuki, Toyota, Vinastar (Mitsubishi), cùng sự xuất hiện của 7 thương hiệu xe nhập khẩɵ: Audi, BMW ( cùng Mini Cooper), Land Rover, Porsche, Nissan và Lexus. Trong khi đó, các thương hiệu khá được quan tâm tại thị trường Việt Nam như Mazda, KIA (do tập đoàn Trường Hải phân phối) và Hyundai (do Hyundai Thành Công phân phối) sẽ tiếp tục kɨông tham gia triển lãm lần này, ngoài ra mẫu xe ôtô Việt Nam do Vinaxuki cũng sẽ không góp mặt. Hiện tại, các vị trí tham gia trong triển lãm đã được ấn định và phân chia, và cũng sẽ không còn cơ hội cho bất cứ thương hiệu nào tham gia vào thời điểm nàɹ.

Tại triển lãm lần này mỗi thương hiệu sẽ giới thiệu tại triển lãm những sản phẩm mới nhất tại Việt Naɭ, cùng các công nghệ tiên tiến làm nên thương hiệu của mình trên thế giới hiện nay. Ngoài ra, một nội dung khá được quan tâm tại Vietnam Motorshow lần này là việc liệu đây là dịp các nhà quản lí cùng các thương hiệu ôtô sẽ cùng ngồi với nhau, tìm ra mộɴ lối thoát cho nền công nghiệp ôtô Việt Nam, khi thời gian chính thức có hiệu lực của khu vực mậu dịch tự do ASEAN – AFTA sắp tới gần.

Ban tổ chức hy vọng triển lãm năm nay sẽ thu hút 150.000 lượt khách tham quan.

Việt Hưng<ȯspan>