Toyota hợp nhất một số đơn vị thành viên để giảm chi phí

(Dân trí) - Gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sự lên giá của đồng Yên, Toyota cho biết sẽ sáp nhập một số cơ sở lắp ráp xe ở miền bắc Nhật Bản để tăng hiệu quả hoạt động và cắt giảm chi phí.

Toyota hợp nhất một số đơn vị thành viên để giảm chi phí - 1
Công nhân làm việc trên dây chuyền lắp ráp xe Prius tại nhà máy Tsutsumi của Toyota ở Aichi (Nhật Bản)
 
Toyota và hai công ty phụ trợ Toyota Auto Body Co. và Kanto Auto Works Ltd. đã nhất trí hợp nhất về trở thành công ty con, hoàn toàn thuộc sở hữu của Toyota từ tháng 1/2012. Toyota sẽ trả 0,45 cổ phiếu của công ty cho mỗi cổ phiếu của Toyota Auto Body và 0,25 cổ phiếu cho mỗi cổ phiếu của Kanto Auto.

 

Toyota cũng dự kiến hợp nhất hai công ty khác với Toyota Auto Body Co. và Kanto Auto Works Ltd. vào tháng 7 năm sau.

 

Năm ngoái, Toyota có 43% sản lượng xe toàn cầu được sản xuất tại Nhật Bản, trong khi tỷ lệ của Honda và Nissan là dưới 30%. Toyota đang thực hiện mục tiêu tăng lợi nhuận và hiệu quả hoạt động của tập đoàn tại Nhật, do sự lên giá của đồng Yên đã ăn lẹm vào doanh thu xuất khẩu.

 

“Việc sáp nhập là cần thiết,” ông Satoru Takada, một nhà phân tích của công ty nghiên cứu thị trường và ngành ô tô TIW Inc. ở Tokyo, nhận định. “Đồng Yên đang lên giá trong khi tỷ lệ sản lượng nội địa của Toyota cao hơn các đối thủ cạnh tranh Nhật Bản.”

 

Kanto Auto, Central Motor Co. và Toyota Motor Tohoku Corp. sẽ bắt đầu thảo luận về việc hợp nhất vào Toyota Motor từ tháng 7/2012.

 

Toyota có 3 trung tâm sản xuất tại Nhật - quận Aichi (nơi tập đoàn đặt trụ sở), Kyushu ở miền nam, và miền bắc.

 

Không ảnh hưởng tới việc làm

 

Toyota cho biết việc hợp nhất các đơn vị thành viên ở miền bắc Nhật Bản sẽ không gây ảnh hưởng tới việc làm của người lao động. Tập đoàn sẽ tiến tới giải tán một số dây chuyền sản xuất lạc hậu, nhưng chưa công bố lộ trình cụ thể.

 

Phó chủ tịch Toyota, ông Atsushi Niimi, cho biết, Toyota tiến hành sáp nhập để giúp duy trì sản lượng 3 triệu xe tại Nhật. Mục tiêu của tập đoàn là có lợi nhuận ở tỷ giá 80 Yên/USD và muốn hòa vốn ở tỷ giá 85 Yên/USD. Ngày 13/7, đồng Yên đã leo lên tỷ giá 78,5 Yên/USD, mức cao nhất kể từ ngày 17/3.

 

“Tình hình sản xuất tại Nhật đang khó khăn, nhưng tôi quyết định phải làm những gì cần thiết để bảo đảm tương lai,” Chủ tịch Akio Toyoda của Toyota phát biểu tại một cuộc họp báo tại Nagoya. “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ hoạt động sản xuất tại Nhật.”

 

Toyota đạt sản lượng 3,004 triệu xe tại Nhật vào năm ngoái. Nếu tính cả nhà sản xuất xe tải Hino và nhà sản xuất xe mini Daihatsu, thì tổng sản lượng của Toyota là 3,7 triệu xe.

 

Nhật Minh

Theo Bloomberg