Toyota chuẩn bị triệu hồi gần 2,8 triệu xe

(Dân trí) - Toyota cho biết sẽ tiến hành triệu hồi khoảng 2,77 triệu xe trên toàn thế giới để sửa hai lỗi: cơ cấu lái và hệ thống bơm nước của xe hybrid.

Toyota
 
Toyota cho biết, chốt trục nối trục lái với hộp số có thể bị biến dạng qua thời gian do lực tác động mạnh của vô lăng. Các đại lý sẽ tiến hành kiểm tra trục trung gian này, và nếu cần thiết sẽ thay.  

 

Ngoài ra, gần 350.000 xe hybrid trong số xe bị triệu hồi tại Mỹ có thể bị thêm một lỗi liên quan đến bơm điện tử đưa dung dịch làm mát tới “giải nhiệt” cho các bộ phận của hệ thống hybrid. Mô-tơ điện vận hành bơm có nguy cơ hỏng, gây trục trặc cho hệ thống hybrid. Để sửa lỗi này các đại lý sẽ tiến hành thay bơm điện tử.

 

Về lỗi ở hệ thống lái, tổng cộng có 2,76 triệu xe, thuộc 10 mẫu, sẽ bị triệu hồi trên toàn thế giới, trong đó có 670.000 xe tại Mỹ, gồm xe Prius, Corolla, Wish và một số mẫu khác được sản xuất trong thời gian từ năm 2000 đến 2011 tại Nhật Bản và từ năm 2000 đến 2009 ở nước ngoài.

 

Về lỗi hệ thống bơm nước sẽ khiến 630.000 xe thuộc 5 mẫu trên toàn thế giới bị triệu hồi. Theo tờ Automotive News, có khoảng 620.000 xe Prius thế hệ thứ hai sẽ bị triệu hồi vì cả hai lỗi.

 

Vụ việc này xảy ra chỉ vài tháng sau khi Toyota công bố đợt triệu hồi xe lớn nhất  vì một lỗi, đó là 7,43 triệu xe, để sửa lỗi công tắc điện điều khiển cửa số.

 

Nhật Minh

Theo Autonews, AP