Tiêu thụ ô tô lắp ráp trong nước vượt mốc 1 vạn
(Dân trí) - Toyota trở lại với vị trí dẫn đầu và tổng doanh số tháng các thành viên VAMA đã vượt qua con số 1 vạn là những thay đổi rõ nét nhất của thị trường ô tô lắp ráp trong nước tháng 6 vừa qua.
Trong tháng 6/2010, tổng doanh số của các thành viên VAMA đạt 10.052 xe, tăng 4% so với tháng 6 năm ngoái. Trong đó, tiêu thụ dòng xe đa dụng và xe du lịch tăng lần lượt 53% và 10%; trong khi dòng xe thương mại giảm 13%.
Tính gộp doanh số 6 tháng đầu năm 2010 của các thành viên VAMA đạt 50.278 xe, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó dòng xe du lịch và xe thương mại tăng 29% và 2%, còn dòng xe đa dụng giảm 10%.
Trong tháng 6 vừa qua, tiêu thụ xe thương mại lắp ráp trong nước sụt giảm so với tháng trước (tháng 5 đạt 5.202 xe). Tổng doanh số hơn 1 vạn xe các thành viên VAMA có được là nhờ sự tăng trưởng trở lại của thị trường xe du lịch.
Tình hình tiêu thụ các dòng xe lắp ráp trong nước ở từng khu vực thị trường trong tháng 6/2010 (đơn vị: chiếc):
Loại xe | Bắc | Trung | Nam | Tổng số |
Xe du lịch | 1.649 | 349 | 914 | 2.912 |
Xe đa dụng MPV | 454 | 100 | 599 | 1.153 |
Xe đa dụng SUV | 442 | 135 | 591 | 1.168 |
Xe thương mại | 2.003 | 788 | 2.028 | 4.819 |
Tổng cộng | 4.548 | 1.372 | 4.132 | 10.052 |
Tháng 6/2010 ghi nhận sự “nở rộ” của phân khúc xe du lịch tại miền Bắc, với 1.649 xe bán ra, lớn hơn doanh số của cả miền Trung và miền Nam cộng lại, trong khi lâu nay miền Nam vốn được ghi nhận là thị trường luôn có nhu cầu cao, ổn định đối với dòng xe này.
Ở phân khúc xe du lịch, trong tháng 6 chỉ ghi nhận duy nhất nhãn hiệu Riich M1 do liên doanh VMC lắp ráp đã chính thức ra mắt nhưng hiện chưa sẵn có tại các showroom.
Trong số những mẫu xe du lịch có tình hình kinh doanh tốt nhất trong tháng, Toyota Việt Nam vẫn chiếm hai vị trí dẫn đầu với Corolla Altis và Vios. Ngoài ra còn có thêm mẫu Camry cũng “chen chân” vào top này, khiến hai nhãn hiệu Kia Morning và Kia Cerato của Trường Hải bị đẩy ra khỏi top 5 xe có doanh số tốt nhất trong tháng.
Một điều đáng ngạc nhiên là mẫu Lacetti của GM Daewoo vẫn có mặt trong top 5 xe bán chạy nhất trong tháng, mặc dù “người em” Cruze đã chính thức ra mắt. Hai phiên bản của cùng một mẫu xe bán chạy như nhau.
5 mẫu xe du lịch tiêu thụ nhiều nhất trong tháng 6/2010:
Nhãn xe | Tháng 6/2010 (xe) | Tháng 5/2010 (xe) |
Toyota Corolla Altis | 577 | 404 |
Toyota Vios | 524 | 400 |
Daewoo Lacetti | 255 | 96 |
Toyota Camry | 248 | 134 |
Chevrolet Cruze | 243 | 188 |
Ở phân khúc SUV/MPV, Toyota tiếp tục có kết quả kinh doanh khả quan với hai mẫu xe Innova và Fortuner, với tổng doanh số của 2 mẫu cao hơn 3 mẫu xe còn lại trong top 5 xe bán nhiều nhất trong tháng tới hơn 1.000 chiếc.
![Tiêu thụ ô tô lắp ráp trong nước vượt mốc 1 vạn - 1 Tiêu thụ ô tô lắp ráp trong nước vượt mốc 1 vạn - 1](https://icdn.dantri.com.vn/Uploaded/2010/07/09/VAMA-090710-1.jpg)
Trong tháng này, mẫu Chevrolet Captiva của GM Daewoo đã có kết quả kinh doanh khá tệ. Nếu như trong tháng 5, mẫu xe này còn bán được 188 xe, đứng thứ 4 trong top 5 mẫu MPV/SUV bán chạy nhất thì sang tháng 6, liên doanh ô tô Hàn Quốc chỉ bán được vỏn vẹn 12 chiếc.
5 mẫu SUV/MPV tiêu thụ mạnh nhất trong tháng 6/2010:
Nhãn xe | Tháng 6/2010 (xe) | Tháng 5/2010 (xe) |
Toyota Innova | 732 | 487 |
Toyota Fortuner | 693 | 427 |
Ford Everest | 201 | 134 |
Kia Carens | 190 | 221 |
Mitsubishi Zinger | 121 | 31 |
Trong bảng tổng sắp tháng 6 vừa qua, các vị trí dẫn đầu về doanh số đã có sự thay đổi. Sau hai tháng, Trường Hải đã phải trả lại vị trí số 1 cho Toyota.
Doanh số cụ thể các thành viên VAMA trong tháng 6/2010:
Đơn vị lắp ráp | Doanh số tháng 6 (xe) | Doanh số tháng 5 (xe) |
Toyota | 2.905 | 2. 050 |
Trường Hải | 2.021 | 2. 465 |
Vinamotor | 1.033 | 1.172 |
GM Daewoo | 969 | 850 |
Vinaxuki | 780 | 1.058 |
Ford | 530 | 442 |
Suzuki | 407 | 335 |
Vinastar (Mitsubishi) | 403 | 165 |
Mercedes-Benz | 223 | 260 |
Hino | 219 | 63 |
Honda | 214 | 211 |
Isuzu | 176 | 157 |
VMC | 66 | 64 |
Samco | 46 | 51 |
Mekong | 37 | 27 |
Vinacomin | 23 | 16 |
Tổng | 10.052 | 9.386 |
Việt Hưng