Thoát án tù nhờ sự cố chân ga của Toyota

(Dân trí) - Một người đàn ông ở Minnesota, Mỹ, đã phải mất gần 2 năm rưỡi “bóc lịch” vì tội gây chết người trong một vụ tai nạn với xe Toyota vừa được trả tự do hôm 5/8, nhờ việc điều tra lỗi chân ga của xe Toyota.

Vụ việc năm 2006 của anh Koua Fong Lee được lật lại do xuất hiện tình tiết mới là sự cố tăng tốc đột ngột của nhiều xe Toyota đời mới.

 

Anh Lee đã nhảy lên ôm chầm luật sư của mình sau khi thẩm phán Joanne Smith của Tòa án hạt Ramsey tuyên bố bà thấy không có đủ bằng chứng mới để mở một phiên tòa nữa. Ngay sau đó, luật sư Susan Gaertner của bên nguyên tuyên bố sẽ không có phiên tòa mới.

 

“Tôi nghĩ đã đến lúc khép lại vụ việc đau buồn này,” bà Gaertner nói.

 

Anh Lee được trả tự do ngay trong tối 5/8.

 

Vợ anh, chị Panghoua Moua, đã òa khóc sau tuyên bố của tòa án. Hai vợ chồng có 4 người con - 8, 5, 3 và 2 tuổi. Moua cho biết chồng cô gần như không biết mặt đứa út vì phải ở tù gần 2 rưỡi năm qua.
 
Thoát án tù nhờ sự cố chân ga của Toyota - 1
Anh Lee trong ngày được trả tự do

 

Anh Lee đã bị tòa kết tội gây tai nạn chết người năm 2006. Anh lái chiếc Camry đời 1996 húc vào đuôi một chiếc Oldsmobile đang dừng đèn đỏ phía trước.

 

Khi đó, xe của anh đang chạy với vận tốc khoảng 110 - 145 km/h. Lee khẳng định trước tòa rằng anh đã cố phanh trước khi xảy ra va chạm, nhưng vẫn bị tòa tuyên bố có tội. Thẩm phán Joanne Smith của tòa án hạt Ramsey đã tuyên phạt anh mức án tù cao nhất là 8 năm.

 

Vụ việc của anh Lee được xem xét lại sau khi Toyota thừa nhận có sự cố tăng tốc ngoài kiểm soát ở các xe Toyota đời mới, dù chiếc Camry của anh Lee không nằm trong diện triệu hồi sản phẩm của công ty.

 

Trong suốt 4 ngày đối chất trước tòa trong tuần qua, các luật sư của anh Lee không chứng minh được rằng chiếc xe của anh Lee bị sự cố tăng tốc ngoài kiểm soát. Nhưng họ tranh luận về bằng chứng cho việc anh Lee đã cố phanh xe. Họ cũng phản bác rằng luật sư bào chữa cho anh trước đây đã làm không tốt công việc. Và họ kêu gọi sự ủng hộ của nhiều nhân chứng là những người đã gặp sự cố tăng tốc đột ngột của xe Toyota.

 

Thẩm phán Smith cho rằng nếu những nhân chứng này được đưa ra tại phiên tòa xét xử anh Lee trước đây thì phán quyến với anh có thể đã khác.

 

Thoát án tù nhờ sự cố chân ga của Toyota - 2
Những người ủng hộ anh Koua Fong Lee biểu tình bên ngoài Tòa án hạt Ramsey, tiểu bang Minnesota, hôm 2/8.

 

Thẩm phán Smith cũng cho biết vốn tiếng Anh hạn chế của anh Lee là một nhân tố trong kết luận của bà, cũng như công việc của luật sư biện hộ cho anh, những người đã đưa ra ý kiến trước tòa rằng có thể anh Lee đã đạp nhầm chân ga.

 

“Luật sư của anh ấy đã có nhiều sai sót và điều bị bỏ sót cần thiết cho kết quả này,” bà Smith nói.

 

Javis Trice Adams, 33 tuổi, và cậu con trai 10 tuổi, Javis Adams Jr., đã thiệt mạng trong vụ tai nạn năm 2006. Cháu gái 6 tuổi của anh Adams, cô bé Devyn Bolton, bị liệt toàn thân và qua đời không lâu sau khi anh Lee bị kết án tù. Hai người khác bị thương khá nặng.

 

Bridgette Trice, mẹ của Devyn Bolton, hoan nghênh phán quyết mới của tòa án, nhưng bà đã khóc ở bên ngoài tòa án khi trả lời các phóng viên.

 

“Tôi mừng cho anh ấy, nhưng tôi vẫn buồn cho chúng tôi, vì anh ấy sẽ trở lại cuộc sống bình thường của mình, còn chúng tôi thì không bao giờ có cơ hội,” bà nói.

 

Nhật Minh

Theo AP